1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ khí ồ ạt vào Ukraine, Nga thay đổi chiến lược

Minh Phương

(Dân trí) - Nga đang tăng tần suất các cuộc tập kích tên lửa nhằm vào các hạ tầng quan trọng của Ukraine nhằm chặn đường tiếp tế vũ khí từ phương Tây.

Vũ khí ồ ạt vào Ukraine, Nga thay đổi chiến lược - 1

Binh sĩ Ukraine đứng cạnh xe tải chở tên lửa chống tăng vác vai Javelin do Mỹ cung cấp tại sân bay ở Kiev hồi tháng 2 (Ảnh: AFP).

Khi xung đột Nga - Ukraine bước vào giai đoạn có ý nghĩa quyết định, nguồn tiếp tế vũ khí từ phương Tây cho Ukraine đang trở thành mối quan tâm chính của cả Kiev và Moscow. Báo Guardian nhận định, những ngày gần đây, Nga đang tăng cường không kích vào các tuyến đường tiếp tế quan trọng vận chuyển hàng tỷ USD vũ khí của phương Tây vào Ukraine như mạng lưới đường sắt, các nhà kho.

Hôm 3/5, Nga đã không kích 6 nhà ga đường sắt ở miền Trung và miền Tây Ukraine. Ở thành phố miền Tây Lviv, vụ không kích tên lửa của Nga đã phá hủy một trạm biến áp, làm gián đoạn hoạt động của hơn 40 tàu hỏa trong khu vực.

Các cuộc tập kích ngày 3/5 đánh dấu đợt tấn công mới nhất của Nga nhằm vào hệ thống đường sắt của Ukraine - một trong những mục tiêu chính của Moscow hiện nay. Hôm 25/4, 5 nhà ga tàu hỏa ở miền Trung và Tây Ukraine cũng bị tập kích. Chỉ hai ngày sau đó, một cầu đường bộ và đường sắt nối Odessa với khu vực Tây Nam tiếp tục trúng tên lửa.

Tên lửa hành trình của Nga cũng phá hủy một nhà chứa máy bay ở thành phố cảng Odessa. Theo Bộ Quốc phòng Nga, đây là nơi chứa các máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất cũng như tên lửa và đạn dược Mỹ, châu Âu cấp cho Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đầu tuần này một lần nữa cảnh báo, bất cứ lô vũ khí nào của NATO đưa vào Ukraine đều có thể trở thành "mục tiêu chính đáng" của lực lượng Nga.

Ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột, phương Tây chủ yếu cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí nhỏ và thiết bị phòng vệ. Tuy nhiên, chính sách này đã thay đổi những tuần gần đây. Mỹ và các đồng minh phương Tây bắt đầu cung cấp vũ khí hạng nặng hơn. Điều này được cho là hỗ trợ đáng kể trong việc nâng cao năng lực của quân đội Ukraine sau một thời gian đối mặt với tình trạng cạn kiệt vũ khí.

Bất chấp cảnh báo của Nga, Mỹ và các đồng minh phương Tây tuyên bố tiếp tục trang bị vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết, các cuộc tấn công của Nga không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động tiếp tế của phương Tây.

"Nguồn cung vũ khí vào khu vực vẫn tiếp tục với tốc độ khó tin, gần như hàng ngày. Các hệ thống, vũ khí này đang được chuyển đến tay người Ukraine", ông Kirby nói, đồng thời tiết lộ thêm rằng vũ khí được đưa vào Ukraine theo nhiều tuyến đường khác nhau và liên tục thay đổi.

Ở chiều ngược lại, quân đội Ukraine cũng áp dụng chiến thuật tương tự, nhằm vào các tuyến đường tiếp viện của Nga. Tuần trước, quân đội Ukraine đã phá hủy một cây cầu nối bán đảo Crimea với vùng phía Nam Ukraine. Serhiy Bratchuk, phát ngôn viên đơn vị quản lý quân sự ở thành phố Odessa, cho biết lực lượng Nga sử dụng cây cầu này để tiếp viện vũ khí và nhiên liệu từ Crimea.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine