1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video Tổng thống Afghanistan vội lên máy bay rời đất nước

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã lên máy bay rời khỏi đất nước khi Taliban tuyên bố kiểm soát dinh tổng thống.

Tổng thống Afghanistan lên máy bay rời khỏi đất nước

Video Tổng thống Afghanistan vội lên máy bay rời đất nước - 1

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (Ảnh: Sputnik).

Đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ngày 15/8 cho thấy, Tổng thống Ashraf Ghani đã bước lên máy bay để rời khỏi Afghanistan. Một số người được nhìn thấy tháp tùng ông Ghani lên máy bay.

Trước đó, Abdullah Abdullah, người đứng đầu Ủy ban Hòa giải Quốc gia Afghanistan, ngày 15/8 đã thông báo qua một video đăng trên mạng xã hội rằng Tổng thống Ashraf Ghani đã từ chức và rời khỏi đất nước. Ông Abdullah nói rằng Tổng thống Ghani "đã rời Afghanistan trong giai đoạn khó khăn".

Đại diện Văn phòng Tổng thống Afghanistan cho biết "không thể nói điều gì về hành tung của ông Ashraf Ghani vì lý do an ninh". Một nguồn tin tiết lộ với hãng thông tấn RIA-Novosti của Nga rằng Tổng thống Ghani sẽ tới Tajikistan và sẽ sớm đi từ đó sang nước thứ ba.

TOLO, một kênh tin tức của Afghanistan, dẫn 2 nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Ghani rời khỏi đất nước cùng với "các phụ tá thân cận" của ông. Trong khi đó, đại diện của Taliban cho biết lực lượng này đang xác minh thông tin về nơi Tổng thống Ghani sẽ tới.

Ông Abdullah đã chỉ trích gay gắt Tổng thống Ghani vì rời khỏi đất nước.

"Việc cựu tổng thống Afghanistan rời bỏ đất nước và đặt người dân và đất nước vào tình huống tồi tệ như vậy, ông ấy phải chịu trách nhiệm và người dân Afghanistan cũng sẽ phán xét ông ấy", Abdullah nói trong tuyên bố phát qua video ngày 15/8.

Tổng thống Ghani rời đi khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul sau nhiều ngày chiếm các thành phố lân cận.

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết lực lượng này tiến vào Kabul vì các lực lượng an ninh của chính phủ Afghanistan đã từ bỏ các vị trí của họ ở nhiều khu vực trong thành phố. Taliban cũng kêu gọi người dân không "e sợ" lực lượng này.

Phóng viên của CNN đưa tin từ hiện trường cho biết, Taliban đã tiến vào Kabul "một cách hòa bình". Taliban trước đó tuyên bố lực lượng này không có kế hoạch chiếm thủ đô Kabul bằng "vũ lực".

Một quan chức Taliban nói với Reuters rằng lực lượng này "không muốn bất kỳ dân thường Afghanistan vô tội nào bị thương hoặc thiệt mạng khi Taliban nắm quyền kiểm soát", nhưng Taliban vẫn không tuyên bố ngừng bắn.

Theo Sputnik, các chỉ huy của Taliban cho biết lực lượng này đã chiếm quyền kiểm soát dinh tổng thống Afghanistan và các tay súng Taliban được cho là đã tiến vào trong khu vực này.

2 lãnh đạo Taliban ngày 15/8 nói với Reuters rằng sẽ không có chính phủ chuyển tiếp nào tại Afghanistan, thay vào đó là một cuộc chuyển giao quyền lực hoàn toàn. Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan Abdul Sattar Mirzakawal cho biết quyền lực sẽ dần được chuyển giao thông qua chính quyền chuyển tiếp.

Đại diện của lực lượng Taliban và chính quyền Afghanistan dự kiến gặp nhau tại Qatar. Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, các bên sẽ thảo luận về việc chuyển giao quyền lực và các quan chức Mỹ cũng sẽ tham gia.

Các nhân viên ngoại giao của Mỹ đang được sơ tán khỏi đại sứ quán nước này ở Afghanistan. Trực thăng và một số phương tiện bọc thép đã xuất hiện tại Đại sứ quán Mỹ ở Kabul vào ngày 15/8.

Taliban đã đẩy mạnh các cuộc tiến công, mở rộng chiếm đóng lãnh thổ Afghanistan kể từ tháng 5 khi các lực lượng quân sự của Mỹ và đồng minh rút dần khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, theo Sputnik, Mỹ đang cân nhắc triển khai thêm lực lượng tới Afghanistan khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước.