1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video Nga phóng tên lửa phá hủy kho vũ khí phương Tây ở Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga tuyên bố tấn công một sân bay quân sự của Ukraine, phá hủy nhiều vũ khí do phương Tây viện trợ cho Kiev.

"Tên lửa Onyx có độ chính xác cao đã tấn công một trung tâm hậu cần tại một sân bay quân sự ở khu vực Odessa. Vũ khí nước ngoài được chuyển đến thông qua trung tâm này", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 3/5.

Theo ông Konashenkov, các nhà chứa máy bay không người lái Bayraktar TB2, cũng như tên lửa và đạn dược mà Ukraine nhận từ Mỹ và các nước châu Âu, đã bị phá hủy.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video ghi lại vụ phóng tên lửa Onyx vào mục tiêu tại Ukraine.

Video Nga phóng tên lửa phá hủy kho vũ khí phương Tây ở Ukraine

Thống đốc Odessa, Maxim Marchenko, hôm 30/4 xác nhận một tên lửa Bastion của Nga, được phóng từ Crimea, đã phá hủy đường băng tại một sân bay mới được xây dựng ở Odessa.

Tuần trước, Nga tuyên bố phá hủy một trung tâm hậu cần ở Odessa, nơi đang cất giữ một lô vũ khí nước ngoài viện trợ cho Ukraine. Trong khi đó, Ukraine cáo buộc một số tên lửa Nga đã tấn công các tòa nhà dân cư, khiến dân thường thiệt mạng.

Gần đây, Nga liên tục thông báo phá hủy các kho tập kết vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Kiev trong bối cảnh phương Tây tăng cường đưa khí tài hạng nặng hỗ trợ Ukraine đối phó giai đoạn hai chiến dịch quân sự của Nga.

Moscow nhiều lần cảnh báo, việc Mỹ và đồng minh cấp vũ khí cho Kiev là hành động nguy hiểm và bất cứ lô vũ khí nào của nước ngoài vào Ukraine cũng trở thành "mục tiêu chính đáng" của lực lượng Nga.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2, Mỹ, các đồng minh NATO và Liên minh châu Âu liên tục chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước đã đề nghị Quốc hội tài trợ khẩn cấp 33 tỷ USD cho Ukraine, trong đó có 20 tỷ USD viện trợ quân sự. Đề xuất này được đưa ra bên cạnh khoản viện trợ quân sự trị giá 4 tỷ USD mà chính quyền Tổng thống Biden đã cam kết dành cho Ukraine, trong đó 3,4 tỷ USD được đưa ra sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 2/5 cho biết, quân đội Mỹ đã chuyển khoảng 80% lựu pháo M777 cùng với một nửa số đạn cỡ nòng 155 mm mà chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết cung cấp cho Kiev hồi tháng trước. Ngoài ra, Mỹ cũng cung cấp gần như toàn bộ radar phòng không, chống pháo kích, và 5.000 tên lửa chống tăng Javelin.

Hiện tại, Washington bắt đầu cung cấp vũ khí hạng nặng hơn, thay vì chỉ tập trung vào tên lửa phòng không, tên lửa chống tăng vác vai như ở giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 3/5 dự kiến cũng sẽ công bố một gói viện trợ bổ sung trị giá 300 triệu bảng (khoảng 376 triệu USD) để "ủng hộ Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại nước này".

Gói viện trợ bổ sung này sẽ giúp Anh tiếp tục duy trì vị thế là một trong những đối tác quân sự lớn nhất của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Tính đến thời điểm hiện tại, London đã gửi cho Kiev hơn 5.000 tên lửa chống tăng, 1.360 tên lửa chống công sự, 5 hệ thống phòng không với hơn 100 tên lửa cùng với 4,5 tấn thuốc nổ dẻo.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine