1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video hỏa lực Nga phá hủy khí tài phương Tây cấp cho Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Nga công bố đoạn video cho thấy các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự của Ukraine, phá hủy hàng loạt khí tài phương Tây cấp cho Kiev.

Video hỏa lực Nga phá hủy khí tài phương Tây cấp cho Ukraine - 1

Hình ảnh được cho là hỏa lực Nga phá hủy vũ khí của phương Tây cấp cho Ukraine (Ảnh: Zenger).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, những hình ảnh trong đoạn video cho thấy "quân đội Nga phá hủy khí tài và lực lượng của Ukraine".

Cụ thể, Moscow nói, các lựu pháo M777 155mm mà Mỹ và châu Âu chuyển cho Ukraine đã trở thành mục tiêu của hỏa lực Nga. "Khoảng 15 lựu pháo, triển khai gần nhà ga tàu hỏa Druzhkovka của Ukraine và phần lớn chưa sử dụng, đã bị quân đội Nga phá hủy trong vòng 24 giờ qua", thông cáo cho hay.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ chính xác vị trí các mục tiêu của Ukraine mà Nga khai hỏa. Đó dường như là các đợt tấn công khác nhau mà quân đội Nga thực hiện trong vài ngày trở lại đây, song chưa có kiểm chứng độc lập.

Video hỏa lực Nga phá hủy khí tài phương Tây cấp cho Ukraine


Tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay: "Quân đội Nga tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Khoảng 5h sáng ngày 20/6, Ukraine tìm cách giành lại quyền kiểm soát Đảo Rắn. Mục đích của Kiev là thực hiện một chiến dịch tấn công quy mô lớn bao gồm cả không quân và pháo binh nhằm khống chế lực lượng của Nga trên đảo".

Theo lời ông Konashenkov, Ukraine đã huy động hơn 15 thiết bị tấn công và do thám không người lái (UAV), lựu pháo M777, hệ thống rocket phóng loạt Uragan với sự yểm trợ của các "lá chắn" S-300 triển khai gần Tuzla và Ochakov. Tuy nhiên, các hệ thống phòng không của Nga đã "phá hủy toàn bộ phương tiện tấn công của đối phương nhằm vào Đảo Rắn".

"Các mục tiêu phá hủy gồm có 13 UAV, 4 tên lửa Tochka-U, 21 quả đạn pháo… Kế hoạch tấn công bất thành buộc đối phương (Ukraine) phải từ bỏ ý định đổ bộ Đảo Rắn", ông Konashenkov cho biết.

Ngoài ra, Nga cũng phá hủy 2 lựu pháo M777 ở đảo Kubansky, 2 hệ thống phòng không S-300 ở vùng Odessa, 4 kho đạn dược ở Lugansk, 1 hệ thống phòng không Buk-M1 ở Donetsk cùng nhiều khí tài khác của Ukraine.

Trong một thông cáo khác, Bộ Quốc phòng Nga cho hay: "Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy 216 khu vực bố trí binh sĩ và khí tài của Ukraine, 28 trung tâm chỉ huy, 64 khẩu pháo cũng như 2 kho đạn. "Các cuộc tấn công của lực lượng không quân, pháo binh và tên lửa Nga đã phá hủy 29 xe tăng, các xe thiết giáp và 16 xe chuyên dụng của Ukraine. Lính phòng không Nga cũng bắn hạ 1 máy bay Su-25 của quân đội Ukraine gần Mazanovka, vùng Kharkov", thông cáo nói.

Tổng kết về chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội nước này đã phá hủy tổng cộng 209 máy bay, 132 trực thăng, gần 1.300 thiết bị không người lái, 348 hệ thống tên lửa phòng không, hơn 3.700 xe tăng và xe bọc thép các loại cùng nhiều khí tài khác của Kiev. "Đối phương đã phải gánh tổn thất lớn", thông cáo khẳng định.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2 với tuyên bố nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" quốc gia láng giềng. Xung đột sắp bước sang tháng thứ 5, song vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine