1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao Ukraine chưa thể phản công dù phương Tây viện trợ ồ ạt?

Thành Đạt

(Dân trí) - Các quan chức phương Tây nhận định điều kiện thực địa gây khó khăn cho kế hoạch phản công của Ukraine, nhưng Kiev vẫn chuẩn bị cho chiến dịch này.

Vì sao Ukraine chưa thể phản công dù phương Tây viện trợ ồ ạt? - 1

Xe quân sự Ukraine di chuyển gần Bakhmut (Ảnh: Reuters).

Chia sẻ với hãng thông tấn DPA của Đức sau khi trở về từ Ukraine, tướng Carsten Breuer, tổng thanh tra lực lượng vũ trang Đức, hôm 10/5 cho biết điều kiện thời tiết cho cuộc phản công của Ukraine hiện không thuận lợi.

Ông Breuer nói rằng Ukraine đang chuẩn bị tích cực cho chiến dịch phản công, đồng thời xác nhận Kiev đang sử dụng các xe tăng do Đức sản xuất trong chiến dịch quân sự đối phó lực lượng Nga.

"Họ giải thích với tôi về phương thức chiến đấu trên tiền tuyến. Tuy nhiên, mặt đất vẫn còn lầy lội và ẩm ướt", tướng Breuer nói sau chuyến thăm hai ngày tới Kiev vào tuần trước. Tại đây, chỉ huy quân đội Đức đã gặp Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và Bộ trưởng Quốc phòng Aleksey Reznikov.

"Các điều kiện cho một đợt tiến công toàn diện vẫn chưa xuất hiện trong vài tuần qua", vị tướng Đức thừa nhận, đồng thời cho biết một số khu vực ở Ukraine biến thành "hồ nước lớn". Tuy nhiên, Kiev đã khẳng định với tướng Breuer rằng "các kế hoạch chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine đang được tiến hành".

Tướng Breuer xác nhận xe tăng chiến đấu Leopard do Đức chế tạo đã được sử dụng trong các cuộc giao tranh, đồng thời khẳng định Ukraine hiện có đủ thiết bị để "sống sót trong chiến đấu". Tuy nhiên, ông thừa nhận "các yêu cầu của Kiev sẽ thay đổi theo thời gian".

Người đứng đầu lực lượng vũ trang Đức ủng hộ việc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, lập luận rằng quân đội của Kiev được cho là đã "chiến đấu vì tất cả chúng ta". Trước khi đến Kiev, tướng Breuer cũng đã kiểm tra hệ thống hậu cần của phương Tây ở Ba Lan, vốn được sử dụng để vận chuyển thiết bị quân sự và vật tư cho Ukraine.

Đại sứ Ukraine tại Anh Vadim Pristayko đầu tháng này cho biết thời tiết đang gây bất lợi cho kế hoạch phản công của Ukraine, khiến chiến dịch này bị trì hoãn. Theo lý giải của ông Pristayko, quân đội Ukraine hiện chưa thể triển khai xe tăng và các phương tiện bọc thép do phương Tây cung cấp do tình trạng bùn lầy.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cũng xác nhận, lực lượng Ukraine đã sẵn sàng phản công, nhưng cần "sự ủng hộ của Chúa, của thời tiết" và phụ thuộc vào quyết định của các chỉ huy.

Mặt đất ở Ukraine thường lầy lội vào mùa xuân. Thậm chí, mùa xuân năm nay, mưa nhiều hơn so với thông thường. "Đây là một mùa xuân bất thường. Chưa bao giờ mưa nhiều đến vậy", một chỉ huy lữ đoàn Ukraine bình luận.

Chiến dịch phản công của Ukraine được kỳ vọng bắt đầu vào mùa xuân năm 2023, thậm chí sớm nhất là vào cuối mùa đông năm 2022, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Kể từ đó, nhiều quan chức Ukraine và phương Tây đã kêu gọi không đặt kỳ vọng quá cao vào chiến dịch này của Ukraine.

Ông Mikhail Podoliak, trợ lý của Tổng thống Ukraine, cho rằng chiến dịch phản công của nước này không nên được coi là chiến dịch quyết định cục diện xung đột. Trong khi đó, Washington đã cảnh báo rằng chính Moscow có thể sớm phát động một cuộc tấn công. Tuần trước, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, ngay khi tình hình thời tiết được cải thiện, Nga có thể phát động tấn công ở một số khu vực.

Mỹ và các đồng minh đã chuyển cho Ukraine hàng chục xe tăng chiến đấu chủ lực và hàng trăm xe bọc thép nhằm chuẩn bị cho kế hoạch phản công của Kiev. Mỹ tuần này đã công bố thêm gói viện trợ an ninh 1,2 tỷ USD cho Ukraine, cung cấp thêm đạn pháo và giúp Kiev tăng cường năng lực phòng không.

Mặc dù giới chức phương Tây khẳng định Kiev đã có đủ thứ họ cần để phản công thành công, nhưng theo các thảo luận nội bộ, quân đội Mỹ tỏ ra hoài nghi về khả năng của Ukraine trong việc phá vỡ các tuyến phòng thủ của Nga.

Theo RT, Reuters