1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine ra điều kiện ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Mỹ đã hối thúc Kiev ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông tuyên bố, Ukraine chỉ ngừng lại với điều kiện nhất định.

Ukraine ra điều kiện ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga - 1

Nhà máy lọc dầu của Nga ở vùng Ryazan bốc cháy sau một cuộc tập kích của Ukraine rạng sáng 13/3 (Ảnh: Reuters).

Trong bài phỏng vấn Washington Post được đăng tải ngày 29/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nhà Trắng đã đề nghị Ukraine ngừng các vụ tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga, trong đó có các nhà máy lọc dầu.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, Ukraine sẽ tiếp tục những vụ tấn công như vậy nếu Mỹ không cung cấp cho Kiev nhiều vũ khí hiện đại hơn. Ông Zelensky cho hay, Mỹ phản ứng không mấy tích cực với đề nghị này.

"Chúng tôi đã sử dụng máy bay không người lái của mình (cho các vụ tập kích qua biên giới). Không ai có thể nói với chúng tôi rằng các vị không được làm điều đó. Nếu không có hệ thống phòng không để bảo vệ hệ thống năng lượng trước những vụ tấn công của Nga, thì tại sao chúng tôi không thể đáp trả tương tự", ông Zelensky nói.

Theo truyền thông địa phương, sau một thời gian phát triển năng lực tấn công tầm xa, Ukraine bắt đầu tăng cường tập kích UAV vào hệ thống nhà máy lọc dầu Nga vài tuần trở lại đây, trong đó có hạ tầng của tập đoàn Rosneft và Lukoil.

Nguồn tin Ukraine cho biết, trong chiến dịch tập kích gần đây, Kiev đã nhắm vào ít nhất 12 nhà máy lọc dầu của Nga. Đây là một phần trong chiến lược của Ukraine nhằm "đưa xung đột sang lãnh thổ Nga" và làm gián đoạn nguồn cung dầu cho quân đội Nga, hạn chế nguồn thu nhập của Moscow.

Ngoài ra, các sản phẩm dầu và hóa dầu đóng vai trò quan trọng tạo nguồn thu nhập cho Nga. Moscow xuất khẩu những sản phẩm này cho hàng chục quốc gia trên thế giới.

Tuy nhiên sau khi Nga đáp trả bằng các vụ tấn công vào nhà máy điện trên khắp Ukraine, ông Zelensky nói rằng tấn công vào lãnh thổ Nga là một hình thức răn đe bởi Kiev đã cạn kiệt tên lửa phòng không mà phương Tây viện trợ.

Ukraine thừa nhận phải lui quân nếu thiếu viện trợ của Mỹ

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky một lần nữa hối thúc các đồng minh, đối tác phương Tây tăng cường viện trợ.

Ông thừa nhận, nếu không có viện trợ của Mỹ, lực lượng Ukraine sẽ phải từng bước lui quân.

"Nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ, điều đó có nghĩa là chúng tôi không có hệ thống phòng không, không có tên lửa Patriot, không có thiết bị gây nhiễu cho tác chiến điện tử, không có đạn pháo 155 mm", nhà lãnh đạo Ukraine cho biết.

Ông nói thêm: "Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phải rút lui từng bước. Chúng tôi đang tìm cách để không phải rút lui".

Cuối năm ngoái, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất một gói viện trợ bổ sung hơn 60 tỷ USD cho Ukraine. TUy nhiên, gói viện trợ này vẫn bế tắc tại quốc hội do gặp trở ngại ở Hạ viện khi các nghị sĩ Cộng hòa cho rằng Mỹ còn nhiều ưu tiên khác trong nước.

Ông Zelensky cho hay, Ukraine đang khắc phục tình trạng thiếu tên lửa bằng cách sử dụng các loại vũ khí, hệ thống phòng không nội địa.

Theo Reuters, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine