1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine nêu số vũ khí cần để giành chiến thắng trong xung đột với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Cố vấn của Tổng thống Ukraine đã nêu các loại vũ khí mà lực lượng quân sự nước này cần để giành chiến thắng trước Nga trong cuộc xung đột.

Ukraine nêu số vũ khí cần để giành chiến thắng trong xung đột với Nga - 1

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vũ khí ở Kherson (Ảnh: Reuters).

"Các nhà chức trách Ukraine kêu gọi phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí, điều rất quan trọng trong mùa đông. Ukraine cần thêm 150-200 xe tăng, khoảng 300 xe bọc thép, 100 hệ thống pháo, 50-70 hệ thống rocket phóng loạt, 10-15 hệ thống phòng không để bao phủ bầu trời", ông Mykhailo Podoliak, cố vấn của Tổng thống Ukraine và là thành viên trong đoàn đàm phán của Ukraine, cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 20/11.

Ông Podoliak cũng đề cập đến tên lửa ATACMS của Mỹ với tầm bắn lên tới 300km. Theo ông, những tên lửa này sẽ khiến xung đột kết thúc sớm hơn, đồng thời cho phép Ukraine phá hủy các kho dự trữ quân sự lớn nằm sâu trong các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát tại Ukraine.

Tuy nhiên, ông Podoliak khẳng định "Ukraine không tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga".

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã cung cấp cho Kiev hàng tỷ USD viện trợ an ninh. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Mỹ, tính đến đầu tháng 11, Mỹ đã cam kết chuyển cho Kiev hơn 1.400 tên lửa Stinger, 8.500 tên lửa Javelin, 142 pháo tự hành 155mm, 903.000 đạn pháo cỡ 155mm.

3 quan chức giấu tên của Mỹ cho biết, một số thách thức mà Mỹ đang phải đối mặt khi viện trợ quân sự cho Ukraine là kho vũ khí đang cạn dần và khả năng đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp quốc phòng. Theo một quan chức, Mỹ chỉ còn một số lượng hạn chế vũ khí trong kho dự trữ có thể chuyển cho Ukraine.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 19/11 cam kết sẽ cấp cho Ukraine 125 pháo phòng không và vũ khí phòng vệ khác trong chuyến thăm không báo trước tới Kiev. Gói viện trợ còn bao gồm radar và những vũ khí khác nhằm đối phó với máy bay không người lái (UAV) của Nga. Trước đó, Anh cũng tuyên bố sẽ viện trợ thêm cho Ukraine hơn 1.000 tên lửa phòng không.

Anh là một trong những bên viện trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng. Ông Sunak tiết lộ, Anh đã cam kết chi 2,7 tỷ USD để hỗ trợ phía Kiev và sẽ tiếp tục duy trì tốc độ viện trợ như vậy.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad tuần này thông báo Slovakia đã chuyển giao thêm pháo tự hành Zuzana 2 cỡ nòng 155mm cho quân đội Ukraine. Các chuyên gia nhận định Zuzana 2 sẽ được quân đội Ukraine sử dụng để thực hiện các cuộc phản pháo nhằm đối phó với hỏa lực vượt trội của quân đội Nga.

Croatia cũng xác nhận sẽ chuyển giao 14 máy bay trực thăng đa năng Mi 8MTV cho quân đội Ukraine. Các máy bay này đã trải qua quá trình đại tu và hiện đại hóa trước khi được viện trợ cho Kiev. 

Ukraine kêu gọi các đồng minh và phương Tây tăng cường viện trợ vũ khí trong bối cảnh Nga đang tăng cường tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine bằng tên lửa chính xác cao, đặc biệt là UAV tự sát. Ukraine thừa nhận 50% hạ tầng điện của nước này đã bị phá hủy, gây ra thách thức lớn khi mùa đông tới gần.  

Moscow nhiều lần cảnh báo, việc phương Tây "bơm" vũ khí cho Ukraine chỉ khiến xung đột kéo dài và làm gia tăng nguy cơ đối đầu quân sự giữa Nga và phương Tây.

Theo Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine