1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine kêu gọi NATO viện trợ thêm vũ khí

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine kêu gọi NATO cung cấp thêm vũ khí, nếu liên minh quân sự này không sẵn sàng lập vùng cấm bay nhằm đối phó chiến dịch quân sự của Nga.

Ukraine kêu gọi NATO viện trợ thêm vũ khí - 1

Binh sĩ Ukraine bốc dỡ tên lửa do Mỹ viện trợ tại sân bay Kiev (Ảnh: AP).

"Nếu NATO không muốn hoặc không thể đóng cửa không phận Ukraine, chúng tôi sẽ tự đóng cửa, nhưng hãy cung cấp vũ khí cho chúng tôi, nếu vũ khí của các bạn chưa được sử dụng", Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine Alexei Danilov viết trên Facebook hôm 8/3.

Ông Danilov nói thêm rằng "ngay bây giờ, trong thời điểm này", Ukraine cần "sự hỗ trợ nhanh chóng và thiết thực nhất có thể". Ông chỉ ra 2 loại khí tài chính mà Ukraine cần được viện trợ nhất gồm máy bay chiến đấu và vũ khí phòng không.

Mặc dù một số quốc gia, bao gồm Anh và Đức, đã cung cấp cho Ukraine tên lửa phòng không hoặc cam kết sẽ cung cấp trong tương lai gần, nhưng chưa quốc gia nào chính thức bày tỏ sẵn sàng chuyển giao máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 6/3 cho biết "hầu hết phi đội tác chiến của Ukraine đã bị phá hủy". Moscow cũng có các thông tin "đáng tin cậy" cho thấy Ukraine đã di chuyển một số máy bay chiến đấu sang các nước láng giềng, trong đó có Romania.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị các đồng minh phương Tây thiết lập vùng cấm bay, hoặc ít nhất là cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev. Tuy nhiên, NATO đã từ chối vì lo ngại động thái này có thể đẩy họ vào một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga.

Vào cuối tháng 2, truyền thông đưa tin một số quốc gia Đông Âu như Ba Lan và Romania có thể chuyển máy bay quân sự do Liên Xô sản xuất tới Ukraine. Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cũng gợi ý rằng EU có thể tài trợ cho hoạt động chuyển giao như vậy. Tuy nhiên, quan chức EU sau đó đã phải rút lại tuyên bố của mình, sau khi các nước được cho là sẵn sàng cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine đều công khai bác bỏ kế hoạch này.

Ba Lan tuyên bố sẽ không gửi máy bay đến Ukraine cũng như cho phép các sân bay của họ được sử dụng để chuyển giao máy bay. Bulgaria và Slovakia sau đó tuyên bố họ sẽ không tham gia vào bất kỳ thỏa thuận nào. Điều này có thể làm "phá sản" kế hoạch của EU nhằm cung cấp khí tài cho Ukraine.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Latvia hôm 8/3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết NATO phải đảm bảo cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine không lan ra ngoài biên giới. Ông Stoltenberg cho biết NATO đã tập trung "hàng nghìn quân bổ sung" ở bờ đông giữa lúc chiến sự bùng phát tại Ukraine.

Ông Stoltenberg nhấn mạnh, NATO sẵn sàng bảo vệ "từng tấc đất" của Latvia, cũng như "từng tấc đất của đồng minh", đồng thời cho biết NATO đã đặt 130 máy bay chiến đấu vào tình trạng "báo động cao".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8/3 cho biết ông "không còn hào hứng" với việc gia nhập NATO sau khi nhận thấy NATO "chưa sẵn sàng kết nạp Ukraine". "Liên minh này lo sợ những điều mâu thuẫn, lo sợ đối đầu với Nga", ông Zelensky nói.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine