1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine có thể chậm lương 500.000 công chức nếu thiếu viện trợ phương Tây

Quốc Đạt

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Ukraine cảnh báo nước này có thể chậm trả lương cho công chức và trả lương hưu cho hàng triệu công dân nếu EU và Mỹ không cung cấp viện trợ tài chính như đã hứa vào đầu năm tới.

Ukraine có thể chậm lương 500.000 công chức nếu thiếu viện trợ phương Tây - 1

Người dân Ukraine nhận thực phẩm và thuốc men quyên góp tại thành phố Niu-York, thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, vào ngày 7/11 (Ảnh: New York Times).

Phó Thủ tướng Yulia Svyrydenko, kiêm nhiệm Bộ trưởng Kinh tế, cho biết việc thiếu hụt hỗ trợ từ bên ngoài sẽ đẩy nền kinh tế Ukraine trở lại trạng thái "sinh tồn" sau khi đã bắt đầu phục hồi vào năm 2023 với mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội được IMF ước tính là 4,5%.

"Sự hỗ trợ của các đối tác là vô cùng quan trọng", bà Svyrydenko nói. "Chúng tôi cần nó gấp".

Chính phủ Ukraine đang gấp rút chạy đua gom tiền chi trả lương công chức và các khoản phúc lợi sau khi nguồn viện trợ mà các đồng minh của Kiev không đến. Ukraine sẽ cần 37 tỷ USD hỗ trợ bên ngoài trong năm tới.

Gói viện trợ 60 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tới nay vẫn bế tắc tại Quốc hội, trong khi gói hỗ trợ của EU trị giá 50 tỷ euro trong 4 năm đã bị Hungary phủ quyết trong tháng này.

Các nhà lãnh đạo EU sẽ gặp lại nhau vào ngày 1/2/2024 để cố vượt qua sự phản đối của Hungary. Họ cũng đã vạch ra phương án chuyển 20 tỷ euro cho Kiev mà không cần Budapest.

Bà Svyrydenko bày tỏ hy vọng EU sẽ phê duyệt khoản hỗ trợ vào tháng 2/2024 và giao tiền trước cuối tháng 3/2024. Nhưng bà cũng cho rằng điều này là chưa đủ.

Bắt đầu từ tháng 9, thời điểm hỗ trợ của phương Tây suy giảm, Kiev đã cố gắng tiết kiệm tiền và sắp xếp lại các khoản chi tiêu. Nước này đã tăng thuế thu nhập bất ngờ đối với các ngân hàng lên 50% và chuyển doanh thu thuế thu nhập bổ sung 1,5% từ chính quyền địa phương sang trung ương.

Nhưng ngay từ bây giờ, Kiev đã phải đối mặt tình trạng thâm hụt, Bộ trưởng Svyrydenko nói. Khoảng 5 tỷ USD được giải ngân từ các nhà tài trợ và bên cho vay quốc tế trong tháng 12 "sẽ không đủ" để đáp ứng nhu cầu chi tiêu.

Bà Svyrydenko cho biết Ukraine sẽ ưu tiên quốc phòng và trả nợ, tức là "một số lĩnh vực xã hội sẽ có nguy cơ thiếu tiền rất lớn". Nếu không có viện trợ nước ngoài, Kiev có thể phải hoãn trả lương cho 500.000 công chức và 1,4 triệu giáo viên, cũng như tiền phúc lợi cho 10 triệu người về hưu.

Một số quan chức phương Tây cho rằng Ukraine có thể chống đỡ trong vài tháng bằng cách vay nội địa hoặc thông qua các biện pháp tài trợ tiền tệ của ngân hàng trung ương, nhưng điều này có thể gây ra lạm phát và làm suy yếu sự ổn định tài chính.

Theo Financial Times