1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cáo buộc Nga pháo kích nhà máy điện mặt trời

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách Ukraine cáo buộc quân đội Nga đã pháo kích một nhà máy điện mặt trời tại thành phố Nikopol ở miền Nam nước này.

Ukraine cáo buộc Nga pháo kích nhà máy điện mặt trời - 1

Một cơ sở công nghiệp năng lượng của Ukraine bốc cháy sau khi bị Nga tập kích (Ảnh: Reuters).

Trong một thông cáo được đưa ra hôm 18/11, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng Dnipropetrovsk của Ukraine Valentyn Reznichenko cáo buộc quân đội Nga đã tiến hành pháo kích dữ dội nhiều mục tiêu tại thành phố Nikopol trong đêm 17, rạng sáng ngày 18/11.

"Nhiều khu vực tại Nikopol đã bị pháo binh Nga tấn công. Các pháo phản lực phóng loạt của đối phương đã tiến hành hơn 40 đợt tấn công trong đêm. Nhiều tòa nhà đã bị hư hỏng. Đường dây tải điện cũng đã bị đánh trúng. Đạn pháo Nga cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho một cơ sở sửa chữa xe cơ giới và một nhà máy điện mặt trời tại Nikopol. Nhiều phương tiện của người dân đã bị phá hủy", ông Reznichenko cho biết, đồng thời xác nhận vụ tấn công không để lại hậu quả về người.

Thời gian gần đây, quân đội Nga đã liên tục thực hiện các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, các vụ tấn công của Nga đang khiến hơn 10 triệu người Ukraine phải sống trong cảnh mất điện.

"Các cuộc cắt điện luân phiên đang diễn ra trên khắp Ukraine. Hiện tại, hơn 10 triệu người Ukraine đang sống trong cảnh mất điện. Phần lớn trong số họ tập trung ở các khu vực Odessa, Vinnytsia, và Sumy cũng như ở thủ đô Kiev. Chúng ta đang làm tất cả những gì có thể để sớm ổn định tình hình", ông Zelensky tuyên bố vào đêm 17/11.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tiết lộ mục đích của các đòn tấn công dồn dập của Nga là nhằm gây sức ép buộc Kiev nhanh chóng trở lại bàn đàm phán nếu không muốn tình trạng mất điện, nước, sưởi ấm kéo dài.

"Sự chậm trễ trong việc trở lại bàn đàm phán của Ukraine đã để lại nhiều hậu quả, và chúng ta cần phải thảo luận để tháo gỡ chúng", ông Peskov nhấn mạnh trong một cuộc trả lời phỏng vấn với giới truyền thông Nga hôm 17/11.

Ukraine cáo buộc Nga pháo kích nhà máy điện mặt trời - 2

Hạ tầng năng lượng của Ukraine bị tàn phá nghiêm trọng sau vụ tập kích của tên lửa Nga (Ảnh: Reuters).

Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko, các vụ tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine còn nhằm ngăn chặn nguồn cung điện từ Kiev sang các nước châu Âu.

Ông Halushchenko nhận định, một trong những lý do khiến Nga tấn công hạ tầng năng lượng của Ukraine là vì nước này xuất khẩu điện sang châu Âu, "giúp các nước châu Âu tiết kiệm chi phí mua khí đốt và than của Nga". Giới chức Kiev cũng cho rằng, chiến thuật tập kích mới của Nga nhằm gây thiệt hại nhiều nhất có thể cho Ukraine, khiến mùa đông lạnh giá sẽ càng trở nên thách thức hơn với Ukraine.

Theo Ukrainska Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine