1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Tổng thống Putin

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn để ngỏ cơ hội đàm phán với Nga, nhưng yêu cầu Moscow phải rút lực lượng về vị trí trước khi chiến dịch quân sự nổ ra.

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện đàm phán hòa bình với Tổng thống Putin - 1

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của tổ chức tư vấn Chatham House (Anh) hôm 6/5, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine muốn "giành lại lãnh thổ" và Ukraine sẽ có "một tương lai tươi sáng", bất chấp chiến dịch quân sự của lực lượng Nga.

Tổng thống Zelensky cho biết, ưu tiên của ông là "sự toàn vẹn của biên giới" Ukraine và tất cả những người sơ tán được trở về nhà của họ.

"Tôi được người dân Ukraine bầu làm tổng thống Ukraine, chứ không phải tổng thống của một nước Ukraine bị thu nhỏ", ông Zelensky nói khi được hỏi về những điều kiện để ông chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Nga.

"Chúng tôi có thể sử dụng các kênh ngoại giao để giành lại các vùng lãnh thổ của mình", Tổng thống Ukraine nói.

Theo ông Zelensky, điều tối thiểu mà chính phủ Ukraine mong đợi là Ukraine có thể trở lại "tình hình an ninh như trước ngày 23/2", một ngày trước khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Họ (Nga) phải rút lui, bước ra khỏi đường ranh giới, và họ phải rút quân. Trong bối cảnh đó, chúng tôi có thể bắt đầu thảo luận mọi thứ một cách bình thường. Nhưng khi họ rút lui, họ phải nói điều gì đó và chúng tôi sẽ bắt đầu đối thoại", ông Zelensky cho biết thêm.

Mặc dù Nga vẫn đang tăng cường tiến công vào khu vực Donbass, miền Đông Ukraine, song Tổng thống Zelensky cho rằng vẫn còn cơ hội ngoại giao cho hai nước. Ông nói "không phải tất cả các cây cầu đều bị phá hủy", ngụ ý tới khả năng đối thoại giữa Nga và Ukraine.

Ông Zelensky cảnh báo, hành động của Nga ở thành phố Mariupol, Đông Nam Ukraine đang đe dọa cơ hội đạt được bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai. Nga tuyên bố giải phóng Mariupol vào ngày 21/4 sau nhiều tuần thành phố này bị bao vây và pháo kích. Tuy nhiên sự kháng cự quyết liệt của lực lượng Ukraine cố thủ bên trong nhà máy gang thép Azovstal đã ngăn cản Nga hoàn toàn kiểm soát Mariupol.

Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ đã sơ tán hàng trăm người khỏi Mariupol và các khu vực khác trong tuần này. Tuy nhiên, khoảng 200 dân thường, cũng như các binh sĩ Ukraine, vẫn đang mắc kẹt trong nhà máy Azovstal.

Tổng thống Ukraine cho biết, những dân thường và binh sĩ đang cố thủ bên trong nhà máy Azovstal không được tiếp cận với thực phẩm, thuốc men hoặc các viện trợ khác. Ông Zelensky cũng kêu gọi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hỗ trợ giải cứu những người còn mắc kẹt bên trong nhà máy.

Tổng thống Zelensky hôm 4/5 tuyên bố, ông sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn, nếu thỏa thuận đó vẫn cho phép lực lượng Nga ở lại các vị trí hiện tại của họ trên lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đồng ý gặp ông để đàm phán về bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt giao tranh. Ông Zelensky khẳng định điều quan trọng là phải tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng ông chỉ công nhận thỏa thuận hòa bình "cho đến khi Tổng thống Nga ký kết hoặc đưa ra tuyên bố chính thức".

Nga và Ukraine nhiều lần đàm phán, song không đạt được kết quả đột phá. Ông Zelensky tin rằng sẽ cần nhiều hơn một cuộc gặp với lãnh đạo Nga để giải quyết tình hình chiến sự giữa 2 nước.

Theo Newsweek
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine