1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Putin trấn an các đồng minh

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay đã có các cuộc điện đàm với nguyên thủ quốc gia của 2 nước đồng minh là Belarus và Kazakhstan, trong bối cảnh tổ chức quân sự tư nhân Wagner bị cáo buộc nổi loạn.

Tổng thống Putin trấn an các đồng minh - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại sự kiện Diễn đàn Kinh tế Quốc tế đang diễn ra tại thành phố St. Petersburg hồi tuần trước (Ảnh: Tass).

Trong các cuộc điện đàm này, Tổng thống Putin đã lên tiếng trấn an 2 nước đồng minh, đồng thời khẳng định tình hình tại Nga vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát.

"Tổng thống đã thông báo cho Tổng thống Belarus và Kazakhstan về tình hình đang diễn ra", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Theo ông Peskov, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin, Tổng thống Kazakstan Kassym-Jomart Tokayev đã gọi vụ nổi loạn của lực lượng Wagner là một "vấn đề nội bộ của Nga". Ông Putin sau đó đã cảm ơn "sự chia sẻ" từ người đồng cấp.

Trước đó, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 23/6 xác nhận đã mở một cuộc điều tra hình sự chống lại ông chủ của công ty quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin với cáo buộc ông này xúi giục nổi loạn vũ trang. 

Sau thông cáo trên, lực lượng Wagner tuyên bố đã kiểm soát hàng loạt cơ sở quân sự ở thành phố Rostov-on-Don và Voronezh của Nga, trong đó có một sân bay. 

Trong bài phát biểu trước toàn dân hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc cuộc nổi loạn của lực lượng Wagner là "hành động phản quốc", đồng thời cảnh báo quân đội Nga sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt thích đáng.

"Những gì chúng ta phải đối mặt chính xác là sự phản bội. Tham vọng ngông cuồng và lợi ích cá nhân đã dẫn đến phản bội", ông Putin tuyên bố.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng cam kết sẽ bảo vệ đất nước trước cuộc nổi loạn của lực lượng Wagner.

"Chúng ta đang chiến đấu về sự an toàn của người dân Nga, về độc lập và chủ quyền của đất nước Nga", ông Putin nhấn mạnh.

Trước đó, các nguồn tin cho biết, Wagner đã điều động nhiều vũ khí hạng nặng tới khu vực Voronezh để đối đầu với quân đội Nga. Một số máy bay trực thăng và phương tiện của quân đội Nga được cho là đã bị hạ bởi lực lượng Wagner. 

Ở chiều ngược lại, quân đội Nga đã bắn rơi ít nhất một máy bay không người lái của công ty Wagner.

Người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner giải thích hành động của lực lượng này là nhằm đáp trả việc quân đội Nga tập kích tên lửa khiến nhiều thành viên của lực lượng quân sự tư nhân Wagner thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc này.

Theo Guardian, Defence Blog