1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Mỹ Biden sẽ sớm công bố chiến dịch tái tranh cử

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã quyết định tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và sẽ chính thức công bố chiến dịch tái tranh cử trong thời gian tới.

Tổng thống Mỹ Biden sẽ sớm công bố chiến dịch tái tranh cử - 1

Tổng thống Joe Biden (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi sẽ công bố chiến dịch tranh cử sớm hơn", Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 14/4 nói với các phóng viên trong chuyến công du Ireland.

Và khi được hỏi về chuyến đi đầy cảm xúc tới Ireland, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh: "Chuyến đi này càng củng cố cảm giác lạc quan của tôi về những gì có thể làm được. Tôi đã nói với các bạn về kế hoạch tái tranh cử".

Tổng thống Biden từ lâu đã nói có ý định tái tranh cử, nhưng vẫn chưa có thông báo chính thức. Điều này khiến những người ủng hộ băn khoăn rằng liệu nhà lãnh đạo 80 tuổi của đảng Dân chủ, một trong những nhà lãnh lớn tuổi nhất thế giới, có thực sự cam kết tranh cử thêm 4 năm nữa hay không.

Tuy nhiên, ở hậu trường, các trợ lý thân cận và các đồng minh đã bắt đầu thực hiện các bước để xây dựng cơ sở hạ tầng chiến dịch và bộ máy gây quỹ trước cuộc bầu cử năm 2024, vốn được xem là có thể tái hiện cuộc đối đầu của năm 2020 với cựu Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, người đã khởi động chiến dịch tranh cử của ông.

Mục tiêu dự kiến của Tổng thống Biden là "hoàn thành công việc" sau nhiệm kỳ đầu tiên, bao gồm một số chiến thắng về mặt lập pháp, hàng tỷ USD trong quỹ liên bang để giải quyết đại dịch Covid-19 và đầu tư cho cơ sở hạ tầng mới.

Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, người từng phục vụ trong chính quyền Trump, tuyên bố không ra tranh cử tổng thống năm 2024.

Theo SCMP