1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tình hình Bắc Kosovo căng thẳng: Cảnh sát đóng cửa khẩu, bùng phát biểu tình, Liên hợp quốc cảnh báo

Ngày 31/7, cảnh sát Kosovo thông báo, họ đã đóng 2 cửa khẩu ở biên giới phía Bắc sau cuộc biểu tình của người Serbia địa phương liên quan việc thay đổi biển số xe.

Tình hình Bắc Kosovo căng thẳng: Cảnh sát đóng cửa khẩu, bùng phát biểu tình, Liên hợp quốc cảnh báo - 1

Cảnh sát Kosovo buộc phải đóng cửa hai cửa khẩu ở phía Bắc nước này vì các cuộc biểu tình. (Nguồn: AP).

Hàng chục năm sau khi Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia, khoảng 50.000 người Serbia sống ở phía Bắc vẫn sử dụng biển số và giấy tờ được chính quyền Serbia cấp, từ chối công nhận các thể chế ở thủ đô Pristina.

Chính phủ của Thủ tướng Albin Kurti mới đây thông báo về việc những người Serbia ở phía Bắc có 60 ngày, bắt đầu từ 1/8, để thay đổi biển số xe của Kosovo. Ngoài ra, chính phủ cũng yêu cầu thêm giấy tờ cho người Serbia tới Kosovo trong thời gian tới.

Các quyết định trên đã dẫn tới cuộc biểu tình, trong đó người phản đối dùng xe tải chở đầy sỏi và máy móc hạng nặng chặn các con đường dẫn tới hai cửa khẩu Jarinje và Bernjak, thậm chí đã có tiếng súng nổ nhằm vào cảnh sát.

Để kiểm soát tình hình, cảnh sát Kosovo quyết định đóng hai cửa khẩu này. Thông báo trên Facebook, cảnh sát Kosovo cho biết: "Chúng tôi kêu gọi tất cả công dân sử dụng các cửa khẩu khác".

Bên cạnh đó, chính quyền Kosovo cũng thông báo hoãn thi hành quyết định buộc người Serbia ở miền Bắc phải xin cấp biển số ô tô do các cơ quan Pristina cấp sang ngày 1/9.

Ngay lập tức, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell đã hoan nghênh động thái trên của chính quyền Kosovo.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Borrell nêu rõ: "Mong rằng mọi rào cản sẽ được gỡ bỏ ngay lập tức", đồng thời cho biết thêm, các vấn đề mở cần được giải quyết thông qua đối thoại do EU bảo trợ và tập trung vào bình thường hóa toàn diện quan hệ giữa Kosovo-Serbia.

Cùng ngày, Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Trưởng phái đoàn hành chính lâm thời của Liên hợp quốc tại Kosovo (UNMIK) Caroline Ziadeh kêu gọi các bên "bình tĩnh, khôi phục tự do đi lại và tránh leo thang thêm", đồng thời đang theo dõi những diễn biến ở phía Bắc Kosovo.

UNMIK dẫn lời bà Ziadeh nói: "Tôi kêu gọi tất cả giải quyết các vấn đề một cách thiện chí thông qua đối thoại do EU bảo trợ, nhằm tăng cường ổn định và an ninh cho tất cả mọi người".

Theo Thế giới & Việt Nam