1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan công bố liên minh 11 đảng thành lập chính phủ

Thanh Thành

(Dân trí) - Đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) ngày 21/8 đã công bố một liên minh nhằm thành lập chính phủ mới cùng với 10 đảng phái khác và do đảng này lãnh đạo.

Thái Lan công bố liên minh 11 đảng thành lập chính phủ - 1

Lãnh đạo đảng Pheu Thai Cholnan Srikaew (ngồi thứ ba từ phải sang), đọc tuyên bố chung của liên minh 11 đảng (Ảnh: Bangkok Post).

Theo đó, liên minh 11 đảng phái này có 314 ghế tại Hạ viện trong khi ứng cử viên Thủ tướng là ông Srettha Thavisin.

Pheu Thai, đảng giành vị trí thứ hai trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5 với 141 nghị sĩ đắc cử, là đảng lớn nhất trong liên minh này.

Tiếp theo là 3 đảng liên minh khác là Bhumjaithai với 71 ghế, Palang Pracharath (PPRP) với 40 ghế và United Thai Nation (UTN) với 36 ghế. 

Trong khi đó, 7 đảng còn lại là các đảng nhỏ, giành được từ 1-10 ghế hạ nghị sĩ trong quốc hội, bao gồm Chartthaipattana (10 ghế), Prachachat (9 ghế), Pue Thai Rumphlang (2 ghế) Chartpattanakla (2 ghế), Seri Ruam Thai (1 ghế), Plung Sungkom Mai (1 ghế) và Thai Counties (1 ghế).

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Quốc hội, lãnh đạo đảng Pheu Thai Cholnan Srikaew cho biết, theo thỏa thuận đảng này sẽ có 8 bộ trưởng và 9 thứ trưởng, bao gồm cả Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng.

Trong khi đó, đảng Bhumjaithai sẽ có 4 ghế bộ trưởng và 4 thứ trưởng. Tiếp theo đó là các đảng PPRP và UTN, mỗi đảng sẽ có 2 vị trí bộ trưởng và 2 thứ trưởng. Hai đảng Chartthaipattana và Prachachat sẽ có 1 vị trí bộ trưởng cho mỗi đảng.

PPRP có Phó Thủ tướng lâm thời Prawit Wongsuwon làm lãnh đạo, trong khi UTN trước đó có Thủ tướng lâm thời Prayut Chan-o-cha làm ứng viên thủ tướng. Các đảng liên minh đã nhất trí đề cử ông Srettha Thavisin làm ứng viên duy nhất tham gia cuộc bỏ phiếu bầu Thủ tướng tại Quốc hội Thái Lan vào ngày 22/8.

Để trở thành thủ tướng thứ 30 của Thái Lan, một ứng viên thủ tướng sẽ cần sự ủng hộ của đa số tối thiểu, tức 375 phiếu, của lưỡng viện quốc hội gồm 749 thành viên.

Các đảng trong liên minh cũng nhất trí xem các chính sách của Pheu Thai là những chính sách quan trọng đối với chính phủ mới, trong đó bao gồm chính sách ví tiền điện tử, nâng mức lương tối thiểu lên 600 bahh/ngày vào năm 2027.

Họ đồng thời khẳng định sẽ điều chỉnh và hợp nhất các chính sách để mang lại lợi ích lớn nhất cho người dân đồng thời coi việc giải quyết các vấn đề y tế là ưu tiên hàng đầu.

Theo Bangkok Post