1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Taliban hạ cờ ở dinh tổng thống Afghanistan, tuyên bố chiến tranh kết thúc

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Taliban đã chiếm dinh tổng thống Afghanistan, tuyên bố chiến tranh kết thúc và có thể thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan.

Taliban chiếm dinh tổng thống Afghanistan

Taliban hạ cờ ở dinh tổng thống Afghanistan, tuyên bố chiến tranh kết thúc - 1

Các tay súng Taliban chiếm dinh tổng thống Afghanistan ngày 15/8 (Ảnh: Al Jazeera).

Những video do hãng thông tấn Al Jazeera công bố ngày 15/8 cho thấy, các thủ lĩnh của lực lượng Taliban đã gác súng trên bàn làm việc tại dinh tổng thống ở thủ đô Kabul. Các tay súng Taliban được nhìn thấy cầm vũ khí, chạy xung quanh dinh tổng thống sau khi Tổng thống Asihraf Ghan lên máy bay rời khỏi đất nước.

Các tay súng Taliban đã hạ cờ Afghanistan tại dinh tổng thống. Một bức ảnh chưa được kiểm chứng được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, cờ của Taliban được treo trên dinh tổng thống.

Taliban hạ cờ tại dinh tổng thống Afghanistan

Người phát ngôn của văn phòng chính trị Taliban nói với Al Jazeera rằng chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan.

"Chúng tôi đảm bảo với tất cả mọi người rằng chúng tôi sẽ cung cấp sự an toàn cho công dân và các cơ quan ngoại giao. Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với tất cả các quan chức Afghanistan và sẽ đảm bảo cho họ sự bảo vệ cần thiết", người phát ngôn Mohammad Naeem nói với kênh truyền hình có trụ sở tại Qatar.

Guardian dẫn một số nguồn tin cho biết, Taliban sẽ sớm tuyên bố chiến thắng và công bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan, sau khi lực lượng này chiếm được dinh tổng thống.

Taliban hạ cờ ở dinh tổng thống Afghanistan, tuyên bố chiến tranh kết thúc - 2

Lực lượng Taliban tràn vào dinh tổng thống Afghanistan (Ảnh: Al Jazeera).

Theo Sputnik, Taliban đã chiếm quyền kiểm soát đài truyền hình quốc gia Afghanistan tại Kabul. Trong bài phát biểu được phát trên truyền hình, Taliban kêu gọi người dân Afghanistan bình tĩnh.

Lực lượng Taliban ngày 15/8 đã tiến sâu vào Kabul sau khi bao vây tất cả các cửa ngõ thủ đô. Ariana News dẫn lời người phát ngôn Taliban cho biết lực lượng này đã kiểm soát tất các quận ở thủ đô Kabul và sẽ sớm tiến hành hoạt động tuần tra thủ đô về đêm.

Trước khi Taliban chiếm dinh tổng thống, các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Kabul đã vội vã sơ tán nhân viên, hủy tài liệu và kêu gọi công dân ở Afghanistan thận trọng. Tình trạng hỗn loạn đã được ghi nhận tại sân bay Kabul.

Một trong những quan chức cấp cao nhất của Taliban tuyên bố chiến thắng nhanh chóng của lực lượng này trước chính phủ Afghanistan là một "kỳ tích chưa từng có", nhưng đây cũng là phép thử thực sự về việc điều hành đất nước sau khi lực lượng này giành được quyền kiểm soát.

Hãng tin AP dẫn lời một quan chức Afghanistan giấu tên cho biết, các nhà đàm phán của Taliban hôm nay đã đến phủ tổng thống để thảo luận về việc chuyển giao quyền lực. Trong khi đó, người phát ngôn của Taliban Suhail Shaheen nói với kênh tin tức Al-Jazeera rằng lực lượng này đang "chờ đợi cuộc chuyển giao thủ đô Kabul một cách hòa bình". Khi được hỏi về thỏa thuận mà Taliban mong muốn, người phát ngôn thừa nhận lực lượng này mong muốn chính quyền Afghanistan đầu hàng vô điều kiện. 

Taliban đã đẩy mạnh các cuộc tiến công, mở rộng chiếm đóng lãnh thổ Afghanistan kể từ tháng 5 khi các lực lượng quân sự của Mỹ và đồng minh rút dần khỏi Afghanistan. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước cho biết ông không hối hận về quyết định rút quân khỏi Afghanistan, khi Mỹ đã chi hơn 1.000 tỷ USD và hàng nghìn binh sĩ đã chết trong 2 thập niên ở Afghanistan.

Đại diện của lực lượng Taliban và chính quyền Afghanistan dự kiến gặp nhau tại Qatar. Một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, các bên sẽ thảo luận về việc chuyển giao quyền lực và các quan chức Mỹ cũng sẽ tham gia.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ có cuộc họp khẩn tại New York vào sáng 16/8 để thảo luận về tình hình tại Afghanistan.