1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phương Tây không cung cấp đủ hệ thống phòng không cho Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Giới chức Ukraine ngày 3/4 cho biết, các quốc gia đồng minh phương Tây đã không cung cấp đủ hệ thống phòng không để Kiev có thể tự bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa ngày càng nhiều của Nga.

Phương Tây không cung cấp đủ hệ thống phòng không cho Ukraine - 1

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (Ảnh: Reuters).

"Các đối tác của Ukraine không cung cấp đủ phòng cho chúng tôi mặc dù họ có hơn 100 hệ thống Patriot trong kho vũ khí", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết khi trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters.

Ông Kuleba đồng thời nói thêm, sẽ nêu vấn đề về hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot trong mỗi cuộc họp với các đối tác NATO trong 2 ngày tới tại Brussels, Bỉ.

Trong những tuần gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, động thái càng cho thấy nhu cầu bảo vệ khẩn cấp của Kiev.

"Các đối tác đã cung cấp cho chúng tôi các hệ thống phòng không khác nhau, chúng tôi đánh giá cao điều đó, nhưng đơn giản là nó chưa đủ, xét đến quy mô của cuộc chiến", ông nhấn mạnh.

Theo ông Kuleba, các đối tác của Ukraine đã có sẵn hơn 100 hệ thống Patriot nhưng cho đến nay vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ thêm dù chỉ 5-7 hệ thống đó, con số mà Kiev cho rằng là mức tối thiểu cần thiết để cung cấp sự hỗ trợ bổ sung đáng kể.

Vị thủ lĩnh ngoại giao của Ukraine cho biết, ông không rõ tại sao các đồng minh cho đến nay không cung cấp thêm tên lửa Patriot, đặc biệt là khi các đối tác này không phải đối mặt với mối đe dọa tên lửa như Kiev phải đối mặt hàng ngày.

Ngoại trưởng Kuleba lập luận rằng, nếu phương Tây tăng cường hỗ trợ thêm tên lửa Patriot thì sẽ giúp Ukraine đánh bại Nga và ngăn chặn nguy cơ chiến tranh lan rộng trên khắp châu Âu.

Khi được hỏi về đề xuất của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, vốn bao gồm kế hoạch cấp quỹ 100 tỷ euro cho Ukraine trong 5 năm, Ngoại trưởng Kuleba tuyên bố hoan nghênh sự hỗ trợ nhưng nó phải đại diện cho các quỹ mới và không tái sử dụng các cam kết trước đó.

Ông cho biết NATO đã gặp khó khăn trong việc huy động 500 triệu euro cho gói hỗ trợ toàn diện nhằm cải cách và trang bị thêm cho lực lượng vũ trang Ukraine, vì vậy việc tăng lên 20 tỷ euro mỗi năm sẽ là một nỗ lực khổng lồ.

"Nếu sáng kiến đặc biệt này trở thành hiện thực, chúng ta phải đảm bảo rằng đây sẽ là 100 tỷ euro hoàn toàn mới", ông Kuleba nói.

Theo Reuters