1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ông Tập Cận Bình nêu 4 nguyên tắc giải quyết xung đột Nga - Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Trong cuộc gặp phái đoàn Đức, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nêu ra 4 nguyên tắc chính để giải quyết xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ông Tập Cận Bình nêu 4 nguyên tắc giải quyết xung đột Nga - Ukraine - 1

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: Reuters).

RT đưa tin, ngày 16/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp phái đoàn Đức do Thủ tướng Olaf Scholz dẫn đầu tại Bắc Kinh. Hai bên đã có những trao đổi về quan điểm liên quan đến cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

Ông Tập Cận Bình đã nêu ra 4 nguyên tắc nhằm khôi phục hòa bình ở Ukraine, ngăn cuộc khủng hoảng vượt tầm kiểm soát.

"Thứ nhất, chúng ta nên ưu tiên duy trì hòa bình, ổn định và không chạy theo lợi ích ích kỷ. Thứ hai, chúng ta nên hạ nhiệt tình hình thay vì đổ thêm dầu vào lửa.

Thứ ba, chúng ta nên tạo điều kiện để lập lại hòa bình và kiềm chế căng thẳng leo thang hơn nữa. Thứ tư, chúng ta nên giảm tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu và hạn chế ảnh hưởng đến tính ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu", ông Tập Cận Bình nói.

Về phần mình, Thủ tướng Đức Scholz cho biết, ông sẵn sàng thảo luận về phương cách để có thể đóng góp nhiều hơn cho nền hòa bình ở Ukraine. Ông nói thêm rằng, cuộc khủng hoảng đang diễn ra đã ảnh hưởng đến "lợi ích cốt lõi" của Đức và làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng cũng như thương mại toàn cầu.

Theo ông, xung đột Ukraine đã tác động tiêu cực đến an ninh châu Âu và có nguy cơ làm tổn hại đến "toàn bộ trật tự quốc tế".

Trung Quốc đến nay vẫn khẳng định quan điểm trung lập về cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tháng 2 năm ngoái, Bắc Kinh đã đưa ra đề xuất hòa bình gồm 12 điểm nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Đề xuất này kêu gọi các bên ngừng bắn, nối lại hòa đàm, từ bỏ tư duy Chiến tranh Lạnh, tôn trọng chủ quyền của mọi quốc gia.

Đề xuất của Bắc Kinh nhận được sự ủng hộ của Nga, song không được Ukraine và phương Tây đánh giá cao.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 10/2022 đã đưa ra "công thức hòa bình" 10 điểm, trong đó có yêu cầu Nga rút toàn bộ quân, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh. Kiev coi công thức hòa bình này là cơ sở cho bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moscow nhằm chấm dứt xung đột.

Ukraine đang nỗ lực chuẩn bị cho hội nghị hòa bình đầu tiên diễn ra tại Thụy Sĩ vào tháng 6 tới. Tổng thống Zelensky tin rằng, Trung Quốc có thể giúp khôi phục hòa bình Ukraine và sự ổn định trong quan hệ quốc tế.

Trong khi đó, Nga coi đề xuất hòa bình của Ukraine "không khác tối hậu thư" và "xa rời thực tế". Nga tuyên bố luôn sẵn sàng đàm phán với Ukraine, song phải dựa trên thực tế và xét đến các lợi ích của Moscow.

Trong một diễn biến liên quan khác, Điện Kremlin ngày 16/4 đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc ngừng bắn toàn cầu trong thời gian diễn ra Olympic ở Pháp vào tháng 7 và tháng 8 tới.

Điện Kremlin cho rằng, Ukraine có thể lợi dụng bất cứ lệnh ngừng bắn nào để tập hợp lại lực lượng, giành ưu thế trên chiến trường.

"Cả Tổng thống và các quan chức quân đội của chúng tôi đều chỉ ra rằng Ukraine thường lợi dụng những sáng kiến như vậy để tập hợp lại, tái vũ trang. Điều này chắc chắn khiến việc xem xét những sáng kiến đó khó khăn hơn nhiều", người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Theo RT, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine