1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Những điều ít biết về mạng lưới sản xuất rocket của Hamas

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hamas hiện đã tự chủ động một phần được việc sản xuất các rocket giá rẻ, với tầm bắn, hỏa lực và độ chính xác đều được cải tiện, gây ra thách thức không nhỏ với hệ thống phòng không của Israel.

Những điều ít biết về mạng lưới sản xuất rocket của Hamas  - 1

Tên lửa hệ thống vòm sắt (bên trái) triển khai ngăn chặn các rocket của Hamas (bên phải) bắn từ Dải Gaza (Ảnh: AFP).

Washington Examiner dẫn lời các chuyên gia an ninh cho hay, lực lượng vũ trang Hamas của người Palestine trước đây từng phải vận chuyển rocket bằng đường thủy hoặc đường biển từ Sudan qua Biển Đỏ, rồi tiếp tục di chuyển qua đường hầm ở Sinai (Ai Cập) để tới được Gaza. Tuy nhiên, các rocket mà Hamas sử dụng gần đây trong các cuộc giao tranh với Israel đã được tự lắp ráp và sản xuất tại chính dải đất ven biển nhỏ hẹp này.

Theo giới quan sát, Hamas nhập các bộ phận rocket quan trọng từ Iran qua đường biển thông qua các tàu đánh cá, rồi tiến hành công đoạn sản xuất và lắp ráp trong cơ sở ngầm dưới lòng đất. Sau khi hoàn thành, các rocket sẽ được đưa tới các điểm tập kết, nơi chúng có thể nhanh chóng được đưa lên giá phóng để sẵn sàng sử dụng.

Lá chắn "Vòm sắt" ồ ạt đánh chặn rocket của Hamas

Trong hơn 1 tuần qua, Hamas bị cáo buộc đã nã hơn 3.000 rocket và đạn cối của Israel. Tuy nhiên, tình báo Israel được cho đã thu thập được một danh sách mà các chuyên gia mô tả là những điểm trọng yếu của Hamas như cơ sở sản xuất rocket, đường hầm ngầm, các điểm tập kết bệ phóng rocket. Israel tấn công dồn dập vào các điểm này trong suốt hơn 1 tuần qua.

Trong những ngày qua, số vụ tấn công rocket như "mưa" của Hamas dường như đã có dấu hiệu chững lại, trong khi Israel vẫn liên tục thực hiện các cuộc không kích dồn dập vào Dải Gaza. Các chuyên gia tin rằng, Hamas có thể đã không còn nhiều rocket có thể tấn công được, cũng như nhân lực để phóng các vũ khí này do các đòn tấn công dồn dập của Israel.

Chuyên gia Jim Phillips từ Quỹ Heritage (Mỹ) nhận định: "Tôi không nghĩ đó là sự kiềm chế của Hamas. Nó giống như là hậu quả từ các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các kho trữ vũ khí, điểm bắn rocket và đường ngầm của Hamas những ngày qua".

Sự phát triển của rocket Hamas

Những điều ít biết về mạng lưới sản xuất rocket của Hamas  - 2

Rocket của Hamas được phóng đi từ Dải Gaza (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, chuyên gia Phillips cho rằng, xung đột lần này đã cho thấy năng lực rocket Hamas đã gia tăng đáng kể.

Trong cuộc xung đột năm 2008-2009, Hamas chỉ có thể tấn công các cộng đồng nằm sát Gaza với rocket tầm bay trong khoảng 20-50 km. Tới năm 2012, Hamas đã mở rộng tầm tấn công của rocket. Năm 2014, các rocket mà hệ thống phòng không "Vòm sắt" của Israel để lọt cho thấy nó có thể bay tới một nửa lãnh thổ mà Israel kiểm soát. Giờ đây, rocket của Hamas có tầm tấn công vươn ra toàn lãnh thổ Israel.

"Hamas đã nâng cao tầm tấn công, hỏa lực của các rocket không dẫn đường và nâng cao tính chính xác của vũ khí này", ông Phillips nhận định.

Dù tới nay "Vòm sắt" vẫn đang sở hữu tỉ lệ đánh chặn rocket khá ấn tượng ở khu đông dân cư (85-90%), nhưng theo chuyên gia Jonathan Schanzer từ Quỹ Bảo vệ các nền Dân chủ (Mỹ), rocket của Hamas đã đánh trúng các mục tiêu ở Israel, dù với số lượng không nhiều.

Ông Schanzer cho rằng, ngoại trừ một số máy bay không người lái (UAV), những khí tài từ Hamas dội qua Israel không phải là vũ khí dẫn đường chính xác, nhưng một số trong chúng đã đánh trúng mục tiêu, ví dụ như đường ống dẫn khí Ashakelon.

UAV cảm tử Hamas triển khai tấn công Israel

Các chuyên gia cũng nhận định rằng, các cuộc giao tranh hiện tại sẽ gây ra thách thức lớn hơn với hệ thống phòng thủ Israel khi Hamas bắt đầu có vũ khí tấn công chính xác như UAV. Ngoài ra, Hamas được cho có thể đang tìm cách có được loại đạn dẫn đường chính xác, không chỉ dừng lại ở rocket, mà có thể là tên lửa.

Ông Schanzer cảnh báo, Hamas đang sử dụng UAV với công nghệ thả lựu đạn cũ, nhưng nếu họ học hỏi được công nghệ UAV mà Iran đã chuyển giao cho lực lượng Houthi ở Yemen, UAV của Hamas sẽ tạo nên mối đe dọa nghiêm trọng hơn nhiều.

Mạng lưới sản xuất rocket

Trước khi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al Sisi lên nắm quyền năm 2013, các rocket của Gaza được nhập lậu từ Sudan qua Sinai ở Ai Cập. Các đoàn xe vận chuyển chạy liên tục khắp các sa mạc để đưa rocket vào các đường hầm ngầm để chuyển tới điểm tập kết cuối cùng trong Gaza.

Tuy nhiên, sau khi ông Al Sisi lên nắm quyền, mọi chuyện đã khác. Các đường hầm sa mạc bị phá hủy, các đoàn xe vận tải bị Israel tấn công. Nhà kho rocket ở Sudan bị cho ngừng hoạt động.

Phía Hamas phải tìm cách khác để đưa rocket vào được Gaza. Các linh kiện rocket được chuyển từ Iran qua kênh đào Suez tới Syria, rồi tiếp tục đưa qua các tàu cá Gaza. Quá trình này diễn ra trong nhiều năm, dù Israel đã phong tỏa đường biển với Gaza từ năm 2007. Theo giới quan sát, đội ngũ lắp rắp, sử dụng rocket ở Gaza cũng dường như đã được đưa tới Iran để huấn luyện.

Cùng với linh kiện quan trọng có xuất xứ từ Iran, Hamas đã sử dụng các vật liệu trong chương trình viện trợ nhân đạo của các tổ chức quốc tế để chế tạo thành rocket hoàn chỉnh dù bị Israel và Ai Cập phong tỏa nhiều phía. Hamas sử dụng đường ống nước thải, bảng mạch, động cơ nhỏ. Mặc dù vậy, Iran được cho vẫn là bên cung cấp linh kiện chính cho rocket Hamas vì có chung đối thủ trong khu vực là Israel.