1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga phá hủy hơn 2.000 xe tăng Ukraine, cảnh báo NATO ngừng viện trợ vũ khí

Thành Đạt

(Dân trí) - Nga tuyên bố phá hủy hơn 2.000 xe tăng cùng hàng nghìn vũ khí của Ukraine sau 5 tuần triển khai chiến dịch quân sự.

Nga phá hủy hơn 2.000 xe tăng Ukraine, cảnh báo NATO ngừng viện trợ vũ khí - 1

Binh sĩ Ukraine tuần tra trên xe quân sự (Ảnh: AFP).

"Các mục tiêu sau đã bị tiêu diệt kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine: 97 máy bay trực thăng, 421 máy bay không người lái, 228 hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa và tầm trung, 2.019 xe tăng và các phương tiện bọc thép chiến đấu khác, 223 hệ thống tên lửa phóng loạt, 874 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 1.917 phương tiện cơ giới quân sự đặc biệt", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hôm 8/4.

Theo thông báo của tướng Konashenkov, trong ngày 8/4, các máy bay của lực lượng không quân Nga và lực lượng tên lửa đã xóa sổ 81 cơ sở quân sự của Ukraine.

"Máy bay của không quân Nga và các binh đoàn tên lửa đã tấn công 81 cơ sở quân sự của Ukraine, trong đó có 2 sở chỉ huy, một hệ thống tên lửa đất đối không Osa, 3 hệ thống tên lửa phóng loạt và 9 cứ điểm và 59 khu vực tập trung khí tài của Ukraine", người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

Tướng Konashenkov xác nhận, quân đội Nga đã phá hủy một trung tâm huấn luyện lính đánh thuê nước ngoài ở phía đông bắc Odessa, Ukraine bằng các tên lửa chính xác của hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo NATO đang kéo dài xung đột ở Ukraine bằng cách tiếp tục chuyển thêm vũ khí cho Kiev.

"Bằng cách tiếp tục cung cấp cho Ukraine vũ khí bổ sung, liên minh NATO đang góp phần kéo dài xung đột", bà Zakharova tuyên bố.

Nhà ngoại giao Nga nói rằng, mặc dù NATO phủ nhận việc tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng thực tế cho thấy liên minh này đang đối đầu với Nga bằng cách sử dụng Ukraine làm lá chắn.

"Vì mục đích kiềm chế Nga, NATO đang xây dựng lực lượng ở sườn phía đông và tiếp tục lôi kéo Gruzia, Phần Lan, Thụy Điển, các quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương vào phạm vi ảnh hưởng của mình", bà Zakharova nhấn mạnh.

Bà Zakharova cũng chỉ trích Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khi không bình luận về việc các tay súng Ukraine ngược đãi tù binh Nga. "Làm ngơ trước những tội trạng của Ukraine là một phần thói quen của NATO", bà Zakharova nói.

Mỹ và các đồng minh NATO đang tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm giúp nước này cản đà tiến công của Nga. Vũ khí mà phương Tây chuyển cho Ukraine chủ yếu là các tên lửa phòng không và chống tăng vác vai, song gần đây một số nước đã bắt đầu phát tín hiện sẽ cung cấp xe tăng và xe bọc thép cho Kiev.

Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine từ ngày 24/2. Sau hơn một tháng triển khai, Moscow tuyên bố đã hoàn tất mục tiêu giai đoạn một của chiến dịch và chuyển trọng tâm sang "giải phóng" vùng ly khai Donbass ở phía Đông. 

Mặc dù vậy, giới chuyên gia quân sự không loại trừ khả năng việc Nga chuyển trọng tâm chiến dịch sang phía Đông chỉ là tạm thời để chuẩn bị lực lượng cho một đợt tiến công với quy mô lớn hơn về sau.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine