1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều vũ khí dựng "vành đai lửa", ngăn đà phản công của Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Quân đội Nga đã điều động các tổ hợp rải mìn từ xa Zemledeliye tới ngăn cản đà phản công của Ukraine tại khu vực Zaporizhia.

Nga điều vũ khí dựng vành đai lửa, ngăn đà phản công của Ukraine - 1

Các hệ thống rải mìn từ xa Zemledeliye của Nga khai hỏa (Ảnh: MilitaryLeak).

Trang Defense Express hôm 15/6 đưa tin quân đội Nga đã điều động hàng loạt tổ hợp rải mìn từ xa di động Zemledeliye tới vùng Zaporizhia ở miền Nam Ukraine nhằm ngăn chặn đà phản công của Kiev tại khu vực này.

Đây được xem là động thái đối phó khẩn cấp của Moscow trước nỗ lực tiến công liên tục của Ukraine trong những ngày qua tại Zaporizhia. Theo truyền thông Nga, mặt trận này đang được xem là trọng tâm của chiến dịch phản công của Ukraine.

Việc kiểm soát khu vực miền Nam này sẽ cắt đứt tuyến đường huyết mạch nối liền vùng ly khai Donbass ở miền Đông với bán đảo Crimea. Từ đó, quân đội Ukraine có thể chia tách lực lượng phòng thủ Nga và tiến tới cô lập các binh sĩ của Moscow tại Kherson cùng bán đảo Crimea.

Hệ thống rải mìn từ xa Zemledeliye được các kỹ sư Liên Xô bắt đầu nghiên cứu chế tạo từ những năm 1970, tuy nhiên, khí tài này mới được giới thiệu và đưa vào biên chế chính thức trong biên chế quân đội Nga từ năm 2020.

Sử dụng khung gầm xe tải quân sự Kamaz 4 cầu chủ động (8x8), hệ thống được trang bị 2 khối với 25 ống phóng/khối có thể mang theo tối đa 25 hỏa tiễn cỡ nòng 122mm.

Các hỏa tiễn này có tầm bắn từ 5-15km, khi được phóng đi có thể mang theo nhiều loại mìn chống tăng và chống bộ binh khác nhau và rải xuống một khu vực rộng lớn ở phía trước.

Nga điều vũ khí dựng vành đai lửa, ngăn đà phản công của Ukraine - 2

Các hệ thống rải mìn tự động Zemledeliye của Nga trong cuộc tập trận "Zapad-2021" (Ảnh: Defense Express).

Việc rải mìn của hệ thống được tiến hành hoàn toàn tự động. Các thiết bị kết nối vệ tinh, máy tính và trạm khí tượng riêng biệt được trang bị trên xe tính toán và gửi tọa độ của bãi mìn được định trước tới sở chỉ huy.

Tại đây, vị trí và kích thước của bãi mìn được xác định và đánh dấu một cách chính xác trên bản đồ điện tử trước khi các tên lửa được phóng đi. Điều này cho phép việc rải mìn được diễn ra hiệu quả và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các bãi mìn có thể được vô hiệu hóa một cách dễ dàng.

Các bãi mìn rộng lớn tạo ra từ Zemledeliye được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như những vành đai lửa ngăn đà tiến công của quân đội Ukraine cũng như bảo vệ các tuyến đường tiếp tế cho lực lượng phòng thủ Nga.

Trong cuộc tập trận "Zapad-2021" được tổ chức vào mùa thu năm ngoái, quân đội Nga đã thử nghiệm kết hợp các hệ thống rải mìn tự động Zemledeliye và pháo phản lực phóng loạt nhiệt áp TOS-1A.

Sự kết hợp này được cho là đã mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc, đặc biệt là trong việc đối phó với xe tăng và xe bọc thép chở quân của đối phương.

Theo Defense Express