1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga điều 40 chiến hạm, 200 máy bay tập trận rầm rộ gần Ukraine

Đức Hoàng

(Dân trí) - Nga đăng tải đoạn video ghi lại cuộc tập trận trên bán đảo Crimea với hàng chục nghìn binh sĩ, cùng dàn khí tài quân sự "khủng", trong bối cảnh căng thẳng với Ukraine đang leo thang.

Video Nga điều 40 chiến hạm, 200 máy bay tập trận rầm rộ gần Ukraine
Nga điều 40 chiến hạm, 200 máy bay tập trận rầm rộ gần Ukraine - 1

Nga ngày 22/4 đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn với 10.000 quân nhân, 40 tàu chiến, hơn 200 máy bay quân sự và trên 1.200 phương tiện tại bán đảo Crimea.

Nga điều 40 chiến hạm, 200 máy bay tập trận rầm rộ gần Ukraine - 2

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đích thân tới Crimea vào hôm nay để theo dõi cuộc tập trận của quân nhân quân khu Nam Nga và lực lượng nhảy dù.

Nga điều 40 chiến hạm, 200 máy bay tập trận rầm rộ gần Ukraine - 3

Ông Shoigu bay bằng trực thăng tới trường bắn Opuk, nơi các quân nhân và khí tài quân sự được triển khai nhằm kiểm tra năng lực sẵn sàng tác chiến của lực lượng hải quân và mặt đất Nga.

Nga điều 40 chiến hạm, 200 máy bay tập trận rầm rộ gần Ukraine - 4

Bộ trưởng Shoigu yêu cầu quân đội phải sẵn sàng để phản ứng nhanh chóng với "những diễn biến không có lợi", trong bối cảnh NATO sắp tổ chức một số cuộc tập trận ở khu vực Balkan và Biển Đen.

Nga điều 40 chiến hạm, 200 máy bay tập trận rầm rộ gần Ukraine - 5

Cuộc tập trận này là một phần trong hoạt động triển khai lực lượng của Nga gần Ukraine mà phương Tây mô tả là "lớn nhất" kể từ năm 2014, khi Nga sáp nhập Crimea.  

Nga điều 40 chiến hạm, 200 máy bay tập trận rầm rộ gần Ukraine - 6

Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga có hành động khiêu khích khi điều động quân đội và vũ khí số lượng lớn, tuy nhiên, Nga tuyên bố động thái của họ là vì lý do an ninh và không nhằm vào bất cứ quốc gia nào.

Nga điều 40 chiến hạm, 200 máy bay tập trận rầm rộ gần Ukraine - 7

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở miền Đông Ukraine giữa lực lượng chính phủ Kiev và lực lượng ly khai leo thang trong thời gian qua. Ukraine cáo buộc Nga hậu thuẫn cho lực lượng đòi độc lập nói trên, điều mà Nga nhiều lần bác bỏ.

Nga điều 40 chiến hạm, 200 máy bay tập trận rầm rộ gần Ukraine - 8

Sau khi cuộc tập trận kết thúc, Bộ trưởng Shoigu tuyên bố hoạt động này đã đạt được mục tiêu và chỉ đạo các quân nhân rút về các căn cứ thường trực trước khi hết tháng.

Nga điều 40 chiến hạm, 200 máy bay tập trận rầm rộ gần Ukraine - 9

Ông Shoigu nhận định, các quân nhân đã thể hiện năng lực quốc phòng đáng tin cậy trong cuộc tập trận, nhưng nhấn mạnh Moscow sẽ cần tiếp tục cảnh giác với các động thái của NATO.

Nga điều 40 chiến hạm, 200 máy bay tập trận rầm rộ gần Ukraine - 10

Hàng chục trực thăng tham gia tập trận cùng xe tăng, tiêm kích, các hệ thống tên lửa, xe vận chuyển. Nga dường như sử dụng các tiêm kích MiG-31 và Su-27 trong hoạt động diễn tập.