1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cảnh báo nguy cơ Ukraine dùng tên lửa Mỹ tấn công cầu Crimea

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Ukraine có thể sử dụng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công cầu Crimea.

Nga cảnh báo nguy cơ Ukraine dùng tên lửa Mỹ tấn công cầu Crimea - 1

Vụ thử nghiệm Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) của quân đội Mỹ (Ảnh: US Army).

"Chúng ta nên hiểu rằng gói viện trợ mà Mỹ đang cố gắng cung cấp cho Ukraine ban đầu nhằm mục đích giúp Ukraine có thể làm được điều gì đó phi thường trên chiến trường. Nhưng 2/3 số tiền này rõ ràng sẽ ở lại Mỹ. Và một phần trong đó, bao gồm cả (tên lửa) ATACMS và các loại vũ khí khác sẽ được chuyển đến Ukraine dưới dạng viện trợ", ông Apty Alaudinov, chỉ huy lực lượng Akhmat của Chechnya và một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga, nói với hãng tin Tass hôm 25/4.

"Tôi nghĩ rằng những tên lửa này sẽ được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố vào các vùng lãnh thổ của Nga, nơi mà chúng có thể tiếp cận được. Và không loại trừ khả năng họ có thể cố gắng tấn công cầu Crimea", ông Alaudinov nói, đồng thời tuyên bố quân đội Nga sẽ nỗ lực hết sức để đẩy lùi các cuộc tấn công như vậy.

Trước đó, một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ cho biết, Washington đã bí mật gửi cho Ukraine một số lượng không xác định Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS). Đây là một phần trong gói viện trợ trị giá 300 triệu USD mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê chuẩn hôm 12/3.

Tổng thống Biden ngày 24/4 ký thông qua dự luật mới, bao gồm gói viện trợ trị giá gần 61 tỷ USD cho Ukraine.

Theo quan chức Mỹ, Ukraine đã lần đầu tiên sử dụng ATACMS có tầm bắn 300km hôm 17/4, nhắm vào một căn cứ không quân của Nga cách tiền tuyến khoảng 165km.

Ukraine lần đầu tiên nhận được tên lửa ATACMS tầm trung vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, quân đội Nga nhanh chóng bắt đầu bắn hạ chúng, ngăn cản kế hoạch của Kiev nhằm phá hủy hoặc làm hư hại cầu Crimea nối bán đảo Crimea với đất liền Nga.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cáo buộc việc chuyển giao tên lửa ATACMS của Mỹ cho Ukraine đã làm tăng mối đe dọa an ninh đối với bán đảo Crimea và các khu vực khác của Nga.

"Các quan chức địa phương đã xác nhận thực tế rằng vũ khí vô cùng nguy hiểm đã được gửi tới Kiev. Rõ ràng việc chuyển giao ATACMS cho chính quyền (Tổng thống Ukraine Volodymyr) Zelensky làm tăng mối đe dọa đối với an ninh của Crimea, bao gồm Sevastopol, các khu vực mới của Nga và các thành phố khác của Nga", ông Antonov nhận định.

Ông hoài nghi việc Mỹ cam kết rằng, quân đội Ukraine hứa không sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp để chống lại các mục tiêu ở Nga. Ông nhắc lại rằng lực lượng Nga đã bắn hạ một số tên lửa ATACMS và sẽ tiếp tục làm việc này.

"Những tên lửa này cũng như các loại vũ khí khác đều không thể giúp đánh bại Nga", nhà ngoại giao Nga tuyên bố.

Nga cảnh báo nguy cơ Ukraine dùng tên lửa Mỹ tấn công cầu Crimea - 2

Cầu Crimea (Ảnh: Sputnik).

Cầu Crimea được xây dựng từ năm 2016 đến năm 2018 và là tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Nga đã sáp nhập Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ vào năm 2022, nhiều quan chức và chỉ huy ở Ukraine đã đe dọa phá hủy cây cầu dài 19km nối bán đảo Crimea và vùng Krasnodar. Họ cho rằng công trình này rất quan trọng đối với quân đội Nga.

Theo Tass