1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga cam kết giúp Belarus chế tạo tên lửa đạn đạo

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Giới chức Belarus cho biết nước này sẽ nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ Nga nhằm sản xuất tên lửa đạn đạo của riêng mình.

Nga cam kết giúp Belarus chế tạo tên lửa đạn đạo - 1
Hệ thống tên lửa đạn đạo cấp chiến dịch - chiến thuật Iskander của Nga (Ảnh: Creative Commons).

RT đưa tin, Tổng thống Alexander Lukashenko, trong một buổi họp với các quan chức quốc phòng quan trọng của nước này hôm 10/5, đã thông báo về việc Belarus sẽ chế tạo một hệ thống tên lửa hoàn toàn mới với sự hỗ trợ của Nga.

Ông Lukashenko cho biết, trong cuộc gặp vào tháng trước với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và ông Dmitry Rogozin, người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos), Tổng thống Vladimir Putin đã cam kết sẽ cung cấp một "sự hỗ trợ toàn diện" nhằm giúp Belarus chế tạo một tên lửa mới tương tự như hệ thống tên lửa đạn đạo cấp chiến dịch - chiến thuật Iskander của Nga.

"Tổng thống Putin đã yêu cầu ông Rogozin cung cấp những hỗ trợ ngay lập tức để giúp chúng tôi không phải học cách chế tạo từ đầu mà thay vào đó có thể sử dụng kinh nghiệm của các chuyên gia tên lửa Nga, những người đã chế tạo Iskander", Tổng thống Lukashenko tuyên bố.

Cũng trong buổi họp này, ông Lukashenko cũng cho biết ông đã đạt được một thỏa thuận với Moscow nhằm mua thêm tên lửa Iskander, đồng thời "giữ lại" các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 của Nga hiện đang được đồn trú tại nước này.

Theo các chuyên gia, thỏa thuận này tiếp tục là minh chứng mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa Nga và đồng minh thân cận nhất của mình trong khu vực, Belarus.

Được biết, phát biểu nhân lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng hôm 9/5, Tổng thống Belarus đã khẳng định nước này sẽ nỗ lực hết sức có thể để gìn giữ và bảo vệ mối quan hệ đồng minh thân cận với Liên bang Nga, giữa lúc Ukraine bày tỏ lo ngại về việc quân đội của Tổng thống Lukashensko có thể tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine.

Tên lửa Iskander là tên lửa đạn đạo cấp chiến dịch - chiến thuật hiện đại nhất được trang bị trong quân đội Nga hiện nay. Được đưa vào biên chế chính thức từ năm 2006, tên lửa Iskander được đặt cho biệt danh "kẻ hủy diệt đến sau" do được chế tạo dựa trên công nghệ tàng hình plasma độc đáo của quân đội Nga.

Iskander là một tên lửa đạn đạo có độ chính xác rất cao (độ sai lệch so với mục tiêu chỉ từ 5-7 m) và có thể bay nhanh gấp 6 đến 7 lần tốc độ âm thanh. Ngoài ra, tên lửa này có thể mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân.

Hiện tại, có 3 phiên bản Iskander đang được lưu hành, bao gồm phiên bản Iskander - M tiêu chuẩn với tầm bắn 415 km, và phiên bản Iskander - K cao cấp hơn với tầm bắn 500 km. Ngoài ra, Nga cũng chế tạo riêng phiên bản Iskander - E dành cho xuất khẩu với tầm bắn tối đa chỉ 280 km.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine