1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cam kết đồng hành với sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đánh giá, Việt Nam không chỉ là một đối tác đáng tin cậy của Mỹ mà còn đang thể hiện rất tốt vai trò lãnh đạo của khu vực.

Mỹ cam kết đồng hành với sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam - 1
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman trong cuộc gặp gỡ báo chí vào chiều ngày 13/6 tại Hà Nội (Ảnh: Danh Khang).

Việt Nam - một đối tác tin cậy của Mỹ trong khu vực

"Tôi nhận thấy rõ ràng rằng Việt Nam không chỉ là một đối tác đáng tin cậy của Mỹ mà còn đang thể hiện rất tốt vai trò lãnh đạo của khu vực", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman khẳng định trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội vào chiều ngày 13/6 nhân chuyến thăm Việt Nam từ 11-13/6.

Thứ trưởng Sherman tiết lộ bà đã có nhiều cơ hội đến thăm Việt Nam với tư cách một nhà ngoại giao, cũng như một khách du lịch. Bà nói, mỗi lần đặt chân đến Việt Nam, bà đều cảm nhận được mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa hai nước.

"Mỹ và Việt Nam là những đối tác đáng tin cậy của nhau. Bắt đầu từ việc hợp tác nhằm giải quyết hậu quả chiến tranh, giờ đây, mối quan hệ Việt - Mỹ đã tiến xa hơn rất nhiều. Hai nước chúng ta đã cùng nhau hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng của khu vực như vấn đề an ninh hàng hải, cũng như các vấn đề trong phạm vi toàn cầu. Tôi nhận thấy rõ ràng rằng Việt Nam không chỉ là một đối tác đáng tin cậy của Mỹ mà còn đang thể hiện rất tốt vai trò lãnh đạo của khu vực", bà Sherman nói.

Bà cũng bày tỏ sự vui mừng về thành công của Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ được tổ chức tại thủ đô Washington D.C từ 12-13/5.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đánh giá rất cao sự tham dự của phái đoàn Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu.

Bà nhận định: "Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thể hiện vai trò của một đối tác tuyệt vời trong các cuộc thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Mỹ. Không chỉ vậy, chương trình nghị sự song phương của Thủ tướng Việt Nam tại Mỹ cũng đã rất thành công trong việc thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai nước".

Thứ trưởng Sherman bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển của Việt Nam trong tương lai và hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam sẽ được duy trì và tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

"Chính phủ Mỹ luôn cam kết ủng hộ một nước Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. Với chúng tôi, thành công của Việt Nam cũng chính là thành công của Mỹ", Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Hợp tác y tế và phòng chống biến đổi khí hậu 

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, chuyến đi lần này của bà được thực hiện trên cơ sở của sự thành công từ các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai nước trong thời gian qua. 

Trong chuyến thăm, bà Sherman đã có nhiều hoạt động quan trọng nhằm thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa Việt - Mỹ. Trong nhiều vấn đề quan trọng được thảo luận, hợp tác y tế và phòng chống biến đối khí hậu đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ.

Mỹ cam kết đồng hành với sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam - 2

Thứ trưởng Sherman tham gia lễ khởi động triển khai lắp đặt hệ thống ôxy lỏng do USAID tài trợ tại bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam).

Trong buổi gặp gỡ báo chí vào chiều nay, bà Sherman khẳng định sự phối hợp tích cực giữa Việt Nam và Mỹ trong việc đẩy lùi đại dịch Covid-19 chính là một minh chứng cho mối quan hệ ngày càng bền vững của hai nước.

"Chúng tôi biết ơn Việt Nam vì đã viện trợ khẩu trang và các trang thiết bị bảo hộ y tế cho Mỹ trong thời gian dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát ở Mỹ. Mỹ cũng rất tự hào khi trở thành nhà tài trợ vaccine hàng đầu cho Việt Nam", bà Sherman phát biểu.

Nhân chuyến đi này, Thứ trưởng Sherman đã cùng đại diện lãnh đạo chính phủ và ngành y tế của Việt Nam tham dự sự kiện khởi động triển khai lắp đặt hệ thống ôxy lỏng do Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tài trợ tại bệnh viện Bạch Mai. Theo dự kiến, sẽ có 13 hệ thống tương tự được lắp đặt tại các bệnh viện trên cả nước.

Ngoài ra, bà cũng đã đến thăm Trung tâm thể thao Khúc Hạo, nơi các vận động viên khuyết tật Việt Nam đang tập luyện. Thứ trưởng Sherman đã rất xúc động và ấn tượng trước sự kiên cường và nỗ lực của các vận động viên tại đây. Bà cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc người khuyết tật.

Mỹ cam kết đồng hành với sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam - 3
Thứ trưởng Wendy Sherman và các vận động viên thể thao người khuyết tật Việt Nam tại trung tâm thể thao Khúc Hạo (Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam).

Vấn đề biến đối khí hậu ở Việt Nam cũng được Thứ trưởng Sherman đặc biệt quan tâm. Trong buổi họp với lãnh đạo và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, bà đã trao đổi về những biện pháp cấp bách nhằm giúp Việt Nam phòng chống tác động của biến đổi khí hậu.

Tại Hà Nội, bà Sherman đã cùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận song phương đầu tiên về phòng chống các ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng USAID. Mỹ cũng đã cung cấp một gói tài trợ trị giá 15 triệu USD cho Việt Nam nhằm ngăn chặn nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Sáng kiến kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Cũng trong buổi gặp gỡ báo chí, Thứ trưởng Sherman đã chia sẻ một số thông tin về Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) mà Mỹ khởi xướng.

Theo đó, Khuôn khổ này sẽ được tập trung vào 4 trụ cột bao gồm: thương mại; chuỗi cung ứng; năng lượng sạch, phi carbon hóa và cơ sở hạ tầng; và thuế và chống tham nhũng.

Bà Sherman khẳng định IPEF là một nỗ lực nhằm mang lại sự phát triển kinh tế cho các quốc gia thành viên. Bà cho rằng, với tư cách là một nước tham gia vào quá trình thảo luận thành lập IPEF, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội trong việc đóng góp ý kiến vào khung pháp lý cũng như các cơ chế của khuôn khổ này.