1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Loại vũ khí tưởng hết thời đắt khách trở lại sau xung đột Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà sản xuất BAE Systems của Anh nhận được nhiều đề nghị mua thêm 500 khẩu lựu pháo M777 cỡ nòng 155mm, loại vũ khí tưởng như đã lỗi thời.

Loại vũ khí tưởng hết thời đắt khách trở lại sau xung đột Ukraine - 1
Lựu pháo M777 cỡ nòng 155mm trong biên chế quân đội Mỹ (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Nhà thầu quốc phòng BAE Systems của Anh đang liên hệ với các nhà sản xuất Mỹ để nối lại dây chuyền sản xuất lựu pháo M777, sau khi hàng loạt lời đề nghị mua loại vũ khí này được đưa ra trong thời gian gần đây. 

Trước đó, BAE Systems cho biết công ty này đã có kế hoạch đóng cửa dây chuyền sản xuất lựu pháo M777 sau khi chuyển giao lô hàng cuối cùng cho quân đội Ấn Độ trong thời gian tới. Theo Wall Street Journal, các lựu pháo M777 gần đây thường được lắp ráp tại Mỹ theo giấy phép của BAE Systems.

Tuy nhiên, một số quốc gia, đặc biệt là tại khu vực Trung Âu, đã liên hệ với BAE Systems để hỏi mua 500 hệ thống lựu pháo M777 cỡ nòng 155mm. Nhu cầu tăng cao của loại vũ khí tưởng chừng đã lỗi thời này được cho là đến từ màn thể hiện vượt trội của lựu pháo M777 tại chiến trường Ukraine.

Theo ông Mark Signorelli, phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh của BAE Systems, cuộc xung đột tại Ukraine đã chứng minh "độ hiệu quả và cơ động của các lựu pháo", trong đó có M777. Tuy có tốc độ bắn có thấp hơn so với nhiều loại vũ khí khác, lựu pháo M777 vẫn được tin tưởng vì sự bền bỉ và chính xác mà nó đem lại.

M777 là loại pháo bắn trực diện có tầm xa nhất trong biên chế quân đội Mỹ, với tầm bắn lên tới 30km. Tầm bắn này xa hơn 5km so với pháo tự hành Msta-S, hệ thống pháo phổ biến nhất mà Nga triển khai tại Ukraine. M777 có thể bắn xa hơn Msta-S 16km nếu dùng đầu đạn đặc thù.

Loại vũ khí tưởng hết thời đắt khách trở lại sau xung đột Ukraine - 2

Máy bay vận tải C-17 vận chuyển lựu pháo M777 viện trợ cho Ukraine từ căn cứ không quân March, bang California, Mỹ (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Hơn 170 lựu pháo M777 nhận được từ các đồng minh phương Tây như Mỹ, Australia và Canada đã góp phần rất lớn trong việc hỗ trợ pháo binh Ukraine cân bằng ưu thế hỏa lực của quân đội Nga. Bên cạnh đó, lựu pháo M777 cỡ nòng 155mm cũng cung cấp hỏa lực yểm trợ cần thiết cho các tuyến bộ binh Ukraine và đáp trả các bước tiến của quân Nga.

Vào đầu tháng 7, Mỹ cũng đã viện trợ thêm cho Ukraine phiên bản nâng cấp M777A2 của loại lựu pháo này.

Theo các chuyên gia quân sự, các lựu pháo M777A2 được trang bị thêm các thiết bị điện tử tiên tiến như hệ thống định vị toàn cầu GPS và đặc biệt là các module  điều khiển hỏa lực tự động TAD-PIK. Các module điều khiển hỏa lực tự động này được đánh giá là bộ não của các hệ thống pháo binh điện tử cho phép lực lượng pháo binh khai hỏa vào các mục tiêu của đối phương với độ chính xác rất cao.

Theo RT