1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iran dọa đáp trả "đau đớn" nếu Israel phản đòn

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Iran cảnh báo Israel về "phản ứng đau đớn" nếu có động thái chống lại lợi ích của Tehran, dù là "hành động nhỏ nhất".

Iran dọa đáp trả đau đớn nếu Israel phản đòn - 1

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi (Ảnh: AFP).

"Chúng tôi tuyên bố chắc chắn rằng bất kỳ hành động nhỏ nhất nào chống lại lợi ích của Iran chắc chắn sẽ gặp phải phản ứng nghiêm trọng, rộng khắp và đau đớn", Tổng thống Iran Ebrahim Raisi tuyên bố hôm 16/4.

Tổng thống Raisi nhắc lại rằng Iran đang hành động để "tự vệ". Ông khẳng định cuộc không kích của Iran nhắm vào các căn cứ của Israel, nơi được sử dụng để thực hiện cuộc tấn công vào Syria.

Ông cũng chỉ trích sự ủng hộ của một số chính phủ phương Tây dành cho Israel.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Bagheri Kani cũng cảnh báo Israel sẽ phải đối mặt với "phản ứng kiên quyết và cứng rắn" nếu có thêm hành động chống lại Iran.

Vào tối 13/4, Iran đã phóng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái trong cuộc tấn công chưa từng có vào lãnh thổ Israel. Iran tuyên bố đây là đòn đáp trả cuộc tấn công mà Tehran cáo buộc do Israel tiến hành nhằm vào lãnh sự quán Iran ở Syria hồi đầu tháng, khiến một số sĩ quan cấp cao của Iran thiệt mạng.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố bắn hạ phần lớn tên lửa và máy bay không người lái của Iran trong trận tập kích với sự trợ giúp của Mỹ, Anh, Pháp, Jordan và các nước khác.

Nội các chiến tranh của Israel đã họp liên tiếp trong 3 ngày qua, khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz liên tục thảo luận về phương án đáp trả Iran, nhưng vẫn tránh nguy cơ leo thang xung đột.

Kênh N12 News của Israel đưa tin, một loạt phương án đã được thảo luận trong cuộc họp nội các. N12 cho biết Israel có ý định phối hợp với Mỹ để ứng phó, nhưng chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ không tham gia hoặc hỗ trợ bất kỳ cuộc phản công nào của Israel.

Trong khi đó, hãng tin Mako của Israel tiết lộ, nội các chiến tranh của Thủ tướng Netanyahu đã đồng ý thực hiện một số phương án hành động để đáp trả Iran.

Theo Mako, hành động trả đũa của Israel sẽ cần phải được Mỹ chấp thuận và "tuân thủ" các quy tắc do Washington đặt ra, đồng thời cũng được tính toán theo cách "không biến thành một cuộc chiến toàn khu vực".

Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Mỹ đang lên kế hoạch áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhắm vào Iran sau cuộc tấn công vào Israel. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng tuyên bố Washington sẽ sử dụng các biện pháp trừng phạt "để tiếp tục làm gián đoạn hoạt động gây bất ổn của Iran".

"Sau cuộc không kích chưa từng có của Iran nhằm vào Israel, Tổng thống Biden đang phối hợp với các đồng minh và đối tác, bao gồm G7 và với các nhà lãnh đạo lưỡng đảng trong Quốc hội, để đưa ra phản ứng toàn diện… Trong những ngày tới, Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhắm vào Iran, bao gồm chương trình tên lửa và máy bay không người lái cũng như các lệnh trừng phạt mới đối với các thực thể hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Bộ Quốc phòng Iran. Chúng tôi dự đoán rằng các đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ sớm đưa ra các biện pháp trừng phạt của riêng họ", quan chức Mỹ cho biết.

Theo Times of Israel