1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giới chức tình báo Mỹ dự đoán kế hoạch sắp tới của Nga ở Ukraine

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã đưa ra nhận định về kế hoạch dự kiến của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Giới chức tình báo Mỹ dự đoán kế hoạch sắp tới của Nga ở Ukraine - 1

Pháo tự hành của Ukraine khai hỏa gần Kharkov ngày 7/5 (Ảnh: Reuters).

Trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 10/5, Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines đã trình bày về phân tích của các cơ quan tình báo nước này liên quan đến kế hoạch sắp tới của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

"Chúng tôi đánh giá rằng Tổng thống Nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine, trong đó ông ấy vẫn có ý định đạt được các mục tiêu ngoài Donbass", bà Haines cho biết.

Theo bà Haines, quân đội Nga đang chuẩn bị các nguồn lực cho một cuộc "xung đột kéo dài" ở Ukraine và tìm cách thiết lập quyền kiểm soát dọc bờ biển Đen phía nam của Ukraine, từ vùng Donbass ở phía Đông cho đến khu vực ly khai Transnistria của Moldova.

Nếu thành công, đây sẽ là một chiến thắng mang tính chiến lược với Nga khi nó sẽ cắt đứt toàn bộ đường ra biển của Ukraine. Tuy vậy, với tình hình giao tranh đang diễn ra căng thẳng hiện nay, các lực lượng Nga vẫn đang cố gắng để "vô hiệu hóa lực lượng được tổ chức và trang bị tốt của quân đội Ukraine đang phòng thủ khu vực phía Đông nước này".

Để đạt được mục tiêu kiểm soát từ Donbass đến Transnistria, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ nhận định Nga sẽ phải thực hiện tổng động viên nhằm huy động thêm lực lượng. Đây sẽ là một động thái chưa từng có tiền lệ với chính quyền của Tổng thống Putin.

Tiếp theo, bà Haines đánh giá rằng trong khi Mỹ và các đồng minh NATO đã đổ hàng tỷ USD viện trợ vũ khí vào Ukraine để làm chậm đà tiến công của quân đội Nga. "Ông Putin rất có thể cũng cho rằng năng lực của Nga là đủ lớn và sẵn sàng chịu đựng các thách thức lớn hơn từ phía các đối thủ của mình", bà Haines đánh giá.

"Ông Putin có thể đang trông chờ vào việc tình trạng giá lương thực, năng lượng và các mặt hàng khác tăng cao, khiến Mỹ và đồng minh chùn bước trong việc viện trợ cho Ukraine", bà Haines nhận định.

Trong buổi điều trần, Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines cũng đã gọi tình hình ở Ukraine là "xung đột quân sự của Nga với Ukraine và phương Tây", qua đó ngầm thừa nhận về vai trò tham gia của các nước phương Tây trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã cáo buộc phương Tây đã "về cơ bản tham gia vào một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga" thông qua việc cung cấp vũ khí và tin tình báo cho chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Vào tối ngày 10/5, Hạ viện Mỹ đã thông qua thêm một gói viện trợ khổng lồ trị giá 40 tỷ USD cho Ukraine.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine