1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin: Ukraine vào NATO sẽ gây tranh chấp lãnh thổ với Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Nếu Ukraine gia nhập NATO, nó có thể kéo theo tình huống tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và một trong các thành viên của liên minh quân sự này, Điện Kremlin cảnh báo.

Điện Kremlin: Ukraine vào NATO sẽ gây tranh chấp lãnh thổ với Nga - 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

"Chúng tôi không có tranh chấp lãnh thổ với Phần Lan hay Thụy Điển, trong khi đó, nếu Ukraine gia nhập liên minh có thể kéo theo tình huống tranh chấp lãnh thổ giữa Nga với một quốc gia thành viên của liên minh", hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/5.

Trả lời câu hỏi về việc Phần Lan và Thụy Điển tiến gần hơn tới mục tiêu gia nhập NATO, ông Peskov nói, điều đó không giúp tăng cường cơ cấu an ninh ở châu Âu và Moscow sẽ theo dõi sát vấn đề này. "Chúng tôi thấy đây là vấn đề đáng lo ngại. Chúng tôi sẽ theo dõi sát những tác động của việc Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO đến thực tiễn an ninh của chúng tôi, vấn đề phải luôn được đảm bảo vô điều kiện", ông Peskov nhấn mạnh.

Việc NATO mở rộng hiện diện về phía đông với việc kết nạp các quốc gia Liên Xô cũ khiến Nga cảm thấy bất an. Moscow cho rằng, điều này kéo theo mối đe dọa lớn đến an ninh của Nga.

Ukraine, nước láng giềng của Nga, từ lâu đã theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU), thậm chí Kiev đã đưa mục tiêu trở thành thành viên NATO vào hiến pháp. Khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ cuối tháng 2, Moscow đã tuyên bố rõ, chiến dịch chỉ kết thúc khi Kiev cam kết trung lập, không gia nhập NATO, không cho phép nước ngoài đặt căn cứ và phải công nhận bán đảo Crimea thuộc chủ quyền của Nga. Tuy nhiên, Ukraine dường như vẫn chưa từ bỏ tham vọng này. Ukraine cũng từ chối thỏa hiệp về vấn đề Crimea - bán đảo sáp nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý mà Kiev cho rằng bất hợp pháp.

Chiến dịch của Nga khiến hai quốc gia khác trong khu vực gồm Thụy Điển và Phần Lan thay đổi chính sách trung gian duy trì hàng chục năm qua. Cả Phần Lan và Thụy Điển trong tuần qua quyết định sẽ nộp đơn gia nhập NATO bất chấp cảnh báo của Nga. Họ cho rằng, trở thành thành viên của liên minh quân sự này sẽ giúp tăng cường an ninh không chỉ cho họ mà cho toàn châu Âu.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hôm nay cảnh báo, Thụy Điển và Phần Lan sẽ chịu "hậu quả sâu rộng" từ "sai lầm lớn" với quyết định này. Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin nói, Nga không phản đối Phần Lan hay Thụy Điển gia nhập NATO, nhưng sẽ phản ứng nếu NATO mở rộng hạ tầng cơ sở tại hai nước này.

Moscow không nêu rõ liệu họ sẽ đáp trả thế nào, nhưng Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev tháng trước nói rằng, Nga có thể triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu vượt âm ở Kaliningrad nếu Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine