1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan lên tiếng sau đề xuất của tỷ phú Elon Musk

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Đài Loan cho rằng ông Elon Musk "không biết nhiều" về hòn đảo, sau khi tỷ phú công nghệ này đưa ra ý tưởng xoa dịu căng thẳng ở eo biển Đài Loan.

Đài Loan lên tiếng sau đề xuất của tỷ phú Elon Musk - 1

Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk (Ảnh: Reuters).

"Ông Musk là một doanh nhân. Ông ấy có một nhà máy sản xuất ô tô lớn ở Thượng Hải và ông ấy muốn quảng bá xe điện của mình. Một doanh nhân có thể nói một kiểu hôm nay, nhưng ngày mai lại nói kiểu khác", ông Su Tseng-chang, quan chức cấp cao của Đài Loan, nói hôm 11/10.

Theo ông Su, tỷ phú công nghệ Elon Musk "chỉ nói cho bản thân mình nhưng ông ấy thực sự không biết nhiều về Đài Loan và ông ấy cũng không hiểu các mối quan hệ xuyên eo biển".

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Financial Times được đăng tải hôm 7/10, tỷ phú Mỹ Elon Musk cho rằng, căng thẳng giữa Trung Quốc đại lục và đảo Đài Loan hoàn toàn có thể giải quyết được.

"Gợi ý của tôi là tìm ra một mô hình đặc khu hành chính cho Đài Loan. Đó là một đề xuất hợp lý, nhưng có thể sẽ không làm tất cả hài lòng", ông Musk nói.

Mặt khác, ông Musk cảnh báo nếu xung đột ở eo biển Đài Loan nổ ra, nó có thể làm gián đoạn nguồn cung hàng hóa sản xuất ở Trung Quốc cho phương Tây và GDP toàn cầu có thể giảm tới 30%.

Trung Quốc đã đề xuất mô hình "một quốc gia, hai chế độ" cho Đài Loan, tương tự Hong Kong, đồng thời phản đối mọi nỗ lực bên ngoài can thiệp vào vấn đề Đài Loan. Tuy vậy, cho đến nay, hòn đảo không ủng hộ đề xuất này.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và tuyên bố sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả bằng sức mạnh quân sự.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương ngày 9/10 cho biết ông muốn cảm ơn ông Musk vì lời kêu gọi cho hòa hình xuyên eo biển Đài Loan và đề xuất của tỷ phú Mỹ về việc tìm ra một mô hình đặc khu hành chính cho Đài Loan. "Trên thực tế, thống nhất hòa bình theo cơ chế một quốc gia, hai chế độ là những nguyên tắc cơ bản của chúng tôi để giải quyết vấn đề Đài Loan", ông Tần Cương nói.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cũng đồng tình với quan điểm của Đại sứ Tần Cương. Bà Mao nói rằng "với điều kiện chủ quyền quốc gia, an ninh và lợi ích phát triển (của Trung Quốc) được đảm bảo, Đài Loan có thể áp dụng mức độ tự trị cao như một đặc khu hành chính".

Quan hệ Mỹ - Trung leo thang căng thẳng sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hồi đầu tháng 8 đã đến Đài Loan bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định vẫn tuân thủ chính sách "Một Trung Quốc". Tuy nhiên, ông Biden tháng trước cũng tuyên bố, lực lượng Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo bị tấn công.

Trung Quốc phát thông điệp phản đối mạnh mẽ tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Bà Mao Ninh khẳng định Trung Quốc có quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đáp trả những hành động gây chia rẽ đất nước.

Theo Straitstimes