1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Campuchia triệt phá hàng loạt vụ buôn người, giải cứu 865 nạn nhân

Đức Hoàng

(Dân trí) - Từ đầu năm tới nay, Campuchia đã triệt phá hàng chục vụ việc liên quan tới hành vi buôn người trên lãnh thổ nước này, giải cứu hơn 800 nạn nhân.

Campuchia triệt phá hàng loạt vụ buôn người, giải cứu 865 nạn nhân - 1

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng (Ảnh: Bộ Nội vụ Campuchia).

Phnom Penh Post ngày 26/8 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng đưa tin, từ ngày 1/1 tới 20/8, chính quyền nước này đã phát hiện 87 vụ nghi là buôn người, giải thoát 865 nạn nhân. Khoảng 60 bị cáo đã bị đưa ra xét xử, trong 17 vụ việc.

Ông Sar Kheng, người kiêm nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chống buôn người Campuchia (NCCT), đồng thời kêu gọi gia tăng các nỗ lực chống lại loại tội phạm này.

Ông cho biết, kể từ đầu tháng 8, các nhà chức trách Campuchia đã triển khai 7 chiến dịch, giải cứu 25 nạn nhân từ 6 quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau và bắt giữ 23 nghi phạm từ 4 quốc gia ở các tỉnh Preah Sihanouk, Pursat, Svay Rieng và Oddar Meanchey. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra một số vụ việc.

Dựa trên lời khai từ những nạn nhân, một số lượng lớn những người nước ngoài đã bị lừa bởi những tội phạm có nhiệm vụ tuyển dụng ở nước họ và những kẻ chủ mưu ở Campuchia. Các nạn nhân bị dụ dỗ với những lời hứa hẹn sẽ được trả lương cao khi đến Campuchia làm việc.

Tuy nhiên, khi tới Campuchia, họ bị ép làm công việc ở những cơ sở đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp và trở thành nạn nhân buôn người. Các phần tử tội phạm thường chuyển các nạn nhân từ nhóm này sang nhóm khác mà không có sự đồng thuận của họ. Trong một số trường hợp, các nạn nhân bị đánh đập, đe dọa bạo lực nếu họ không nghe theo lệnh từ những kẻ buôn người.

Ông Sar Kheng cho biết, trong hơn một năm qua, chính quyền Campuchia đã nhận được đề nghị từ người nước ngoài và một số cơ quan đại diện nước ngoài để thực hiện hoạt động giải cứu công dân của họ là nạn nhân buôn người.

Sau khi xem xét cẩn thận các yêu cầu, nhà chức trách đã triển khai các hoạt động cứu hộ và miễn tiền phạt do nhập cư trái phép cho các nạn nhân. Sau đó họ bị trục xuất khỏi Campuchia theo quy định.

Ông Sar Kheng bày tỏ sự cảm thông và lên án những hành động vô nhân tính của tội phạm buôn người.

Chính phủ Campuchia cam kết mạnh mẽ chống nạn lừa đảo trực tuyến, tội phạm ma túy, rửa tiền và cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và tiếp tục hỗ trợ cả nạn nhân Campuchia bị bán ra nước ngoài và người nước ngoài bị bán vào Campuchia.

Gần đây, NCCT đã vạch ra các kế hoạch hoạt động nhằm chống lại mọi hình thức buôn bán người, buôn bán lao động và bóc lột tình dục, đồng thời thành lập ban chỉ huy hoạt động để chỉ đạo hoạt động trấn áp tội phạm và giải cứu nạn nhân.

"Tôi hy vọng rằng, công chúng Campuchia, các cơ quan tổ chức nước ngoài sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để loại bỏ vấn nạn tội phạm buôn người, nhằm bảo vệ danh dự và nhân phẩm của con người", ông kêu gọi.

Trong cuộc họp hôm 26/8 về các biện pháp chống nạn buôn người, ông Kong Sophorn, thống đốc tỉnh Kandal cho rằng buôn người là hoạt động tội phạm xuyên quốc gia do các nhóm tội phạm có tổ chức và mạng lưới rộng khắp thực hiện, đồng thời kêu gọi các nỗ lực để chống lại vấn nạn này. 

Theo Phnom Penh Post