1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ lý giải việc Nga còn nhiều tên lửa để tập kích hàng loạt

Minh Phương

(Dân trí) - New York Times đã đưa ra các lý do giải thích việc Nga vẫn còn tên lửa để thực hiện các đợt tập kích quy mô lớn ở Ukraine sau 9 tháng xung đột.

Báo Mỹ lý giải việc Nga còn nhiều tên lửa để tập kích hàng loạt - 1

Thủ đô Kiev của Ukraine bị tập kích hồi tháng 10 (Ảnh: Reuters).

Trong tuần này, Nga tiếp tục chiến thuật tập kích diện rộng nhằm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng của Ukraine. Trong đợt tập kích hôm 15/11, ước tính Nga đã khai hỏa khoảng 100 tên lửa nhằm vào Ukraine, đánh dấu cuộc không kích lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra.

Giới chức Ukraine cho biết, các cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga kể từ đầu tháng 10 đã phá hủy một nửa hạ tầng năng lượng của nước này.

Quân đội Ukraine tháng trước nói rằng, Nga đã sử dụng khoảng 70% kho dự trữ tên lửa. Bộ Quốc phòng Anh cũng nhận định, việc Nga liên tục thực hiện các cuộc tập kích tên lửa quy mô lớn sẽ khiến kho tên lửa của Nga cạn kiệt. Một câu hỏi đặt ra là liệu kho dự trữ tên lửa của Nga còn bao nhiêu và liệu Moscow có thể tìm được nguồn thay thế trong tương lai hay không.

Nhận định về điều này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 16/11 cho rằng, Nga đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Iran và Triều Tiên để bù đắp kho đạn pháo, mặc dù Tehran, Bình Nhưỡng và Moscow đều bác bỏ.

Một lý giải khác theo phía Ukraine là Nga đang sử dụng các tên lửa phòng không S-300 để tấn công mục tiêu trên mặt đất. Kiev cáo buộc Moscow dùng S-300 trong vụ tập kích hôm 15/11 và một trong số đó đã rơi xuống làng biên giới Przewodow của Ba Lan, khiến 2 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Janes, một tổ chức tình báo Anh, nhận định Nga đang chế tạo thêm tên lửa, sử dụng vi mạch dự trữ và công nghệ khác bị Mỹ và các đồng minh cấm vận trong nhiều năm.

Theo đơn vị này, Nga "có thể đã bắt đầu sản xuất một số lượng lớn tên lửa Iskander, Kalibr và tên lửa hành trình" trước tháng 2 và hiện giờ ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang hoạt động suốt ngày đêm.

Mark Cancian, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Chiến lược (Mỹ), cho rằng Moscow có thể đang giữ lại một số khí tài phòng trường hợp xung đột leo thang thành xung đột với NATO.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine