DNews

"Cầu Dân trí to đẹp quá chú ơi, xóm làng sẽ khang trang, phát triển hơn"

Nhóm PV ĐBSCL

(Dân trí) - "Nay bà con mừng lắm, cây cầu này dân trông chờ mấy chục năm rồi, cầu to và đẹp. Có cầu rồi xóm làng sẽ vui vẻ, náo nhiệt, đám nhỏ đi học người lớn ở nhà đỡ lo", bà Tâm chia sẻ.

"Cầu Dân trí to đẹp quá chú ơi, xóm làng sẽ khang trang, phát triển hơn"

Sáng 18/3, người dân sống tại ấp Đông Giang A (xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) đón nhận 3 niềm vui cùng lúc.

Sau hàng chục năm mong chờ, người dân ở ấp ngoại thành Cần Thơ đã có cây cầu khang trang, kiên cố.

Có cầu rồi, chính quyền địa phương đang gấp rút trải đá, nâng nền con đường đất gập ghềnh, trơn trượt thành tuyến bê tông cho bà con đi lại thuận tiện.

Rồi bà con kể, họ hào hứng lắm khi xã báo sẽ sớm kéo nước sạch về ấp. Có cầu, có đường, lại có cả nước sạch. "Phải chi cầu Dân trí đến sớm hơn", bà Đào Thị Bốt (ngụ ấp Đông Giang A) cười nói.

Cây cầu mang tấm lòng, ý nghĩa rất lớn của báo Dân trí

"Việc khánh thành cầu Dân trí hôm nay có thể coi là bước đột phá trong cách làm để TP Cần Thơ nói chung; huyện Thới Lai và xã Đông Bình nói riêng tiếp tục nhân rộng, làm sao trong thời gian tới có thêm nhiều cây cầu để phục vụ sản xuất, lao động của nhân dân, học tập của con em địa phương", ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu tại lễ khánh thành cầu Dân trí, sáng 18/3.

Ông Phạm Văn Hiểu gửi lời chúc mừng Đảng bộ, nhân dân xã Đông Bình có món quà rất ý nghĩa. "Công trình cầu Dân trí có quy mô không quá lớn nhưng mang theo tấm lòng, ý nghĩa rất lớn của báo Dân trí và bạn đọc dành cho TP Cần Thơ nói chung, nhân dân xã Đông Bình nói riêng", ông Hiểu đánh giá.

Khánh thành cầu Dân trí tại Cần Thơ (Video: Bảo Kỳ)

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, mục tiêu quan trọng của Đảng bộ, chính quyền TP xác định là làm sao nâng cao hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Với Cần Thơ, cầu, đường đến đâu thì đời sống sản xuất, sinh hoạt của nhân dân được cải thiện nâng cao đến đó. Đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Bên cạnh nguồn ngân sách, TP trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các mạnh thường quân đã chung tay góp sức xây dựng và phát triển địa phương ngày càng hoàn thiện hơn.

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ khẳng định, công trình cầu Dân trí được xây với sự kêu gọi của báo Dân trí, sự đóng góp của bạn đọc, là việc làm hết sức ý nghĩa.

Cầu Dân trí to đẹp quá chú ơi, xóm làng sẽ khang trang, phát triển hơn - 1

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu tại lễ khánh thành cầu Dân trí ngày 18/3 (Ảnh: Bảo Trân).

Nhìn về hướng cây cầu, ông Hiểu cho hay, phát triển hạ tầng nông thôn là nhiệm vụ cấp bách, trong đó cầu, đường cần xây dựng nhiều hơn cả để giảm thiểu khó khăn về điều kiện sống của một bộ phận dân cư nông thôn. Với hệ thống giao thông thủy nhiều, ở vùng sâu, nếu như có điều kiện chừng 500m làm một cây cầu hay đường 2 bên ít nhất xe gắn máy lưu thông được là điều rất tốt.

"Mong các mạnh thường quân, tổ chức, cá nhân trong và ngoài TP tiếp tục phát huy, đóng góp nhiều hơn nữa, giúp cho TP nói chung, các địa phương nói riêng hoàn thiện hơn kết cấu hạ tầng nông thôn, từ đó giúp đời sống bà con nhân dân ngày càng tốt hơn. Đây là điều mà chúng tôi rất trân trọng", ông Phạm Văn Hiểu bày tỏ.

Cầu Dân trí to đẹp quá chú ơi, xóm làng sẽ khang trang, phát triển hơn - 2

Cầu Dân trí được xây dựng bắc qua kênh Cò My, nối ấp Đông Giang và Đông Giang A (xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cầu Dân trí to đẹp quá chú ơi, xóm làng sẽ khang trang, phát triển hơn - 3

Có cầu Dân trí, người dân địa phương không còn cảnh qua sông phải lụy bè như thế này (ảnh chụp trước khi xây cầu Dân trí) (Ảnh: Bảo Trân).

Báo Dân trí đặt mục tiêu làm nhiều công trình ý nghĩa hơn nữa

Phát biểu tại lễ khánh thành, Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, cho biết đến nay có gần 80 công trình điểm trường, cầu dân sinh khắp cả nước được Báo Dân trí phối hợp thực hiện. Riêng tại ĐBSCL, báo đã xây 13 cây cầu, trong đó riêng TP Cần Thơ có 3 cây cầu ở những địa bàn còn khó khăn.

Không chỉ thực hiện các công trình ở Cần Thơ, báo Dân trí đã có kinh nghiệm triển khai nhiều công trình ở nhiều địa phương, từ vùng núi phía Bắc, tới những nơi gặp khó khăn, bão lũ ở miền Trung… Quá trình tổ chức thực hiện, báo luôn có sự đồng hành của chính quyền nói chung, lực lượng công an nói riêng - trực tiếp đóng góp nguồn lực, ngày công - Tổng Biên tập báo Dân trí thông tin.

Cầu Dân trí to đẹp quá chú ơi, xóm làng sẽ khang trang, phát triển hơn - 4

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, phát biểu tại lễ khánh thành cầu Dân trí ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nhà báo Phạm Tuấn Anh gửi lời cảm ơn người dân địa phương đã trực tiếp tham gia đóng góp công sức xây cầu; cảm ơn các nhà tài trợ, trong đó Công ty Casper Việt Nam là nhà tài trợ đóng góp nhiều nhất với 100 triệu đồng; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước góp mỗi người một phần công sức để có công trình ý nghĩa nối đôi bờ kênh Cò My như hôm nay.

Tổng biên tập báo Dân trí nhấn mạnh, bên cạnh công tác thông tin tuyên truyền, báo Dân trí luôn xác định nhiệm vụ quan trọng không kém là nhiệm vụ xã hội.

"Hằng năm, chúng tôi đều đặt ra những chương trình, mục tiêu - phải đi tới những vùng xa xôi, khó khăn nhất cả nước, tìm đến những địa phương, cộng đồng, cá nhân còn gặp khó khăn. Chúng tôi chung tay kết nối với các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân giúp đỡ một phần nào đó, để cùng với Đảng, Nhà nước, chính quyền các địa phương, giúp người dân nhiều nơi có cuộc sống ngày càng tốt hơn", Nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ.

Cầu Dân trí to đẹp quá chú ơi, xóm làng sẽ khang trang, phát triển hơn - 5

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu (phải) cùng Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh cắt băng khánh thành cầu Dân trí (Ảnh: Bảo Trân).

"Năm nay vô cùng ý nghĩa. Năm TP Cần Thơ kỷ niệm 20 năm trực thuộc Trung ương, báo Dân trí kỷ niệm 20 năm thành lập chương trình Nhân ái. Chúng tôi đặt ra mục tiêu vừa đổi mới, vừa tăng cường mạnh mẽ hơn nữa các chương trình xã hội từ thiện" - nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ và cho biết thời gian tới báo sẽ huy động các nguồn lực, nỗ lực xóa nhà tạm, dột nát ở các địa phương, hưởng hứng cuộc phát động của Chính phủ: "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" từ nay đến năm 2025, chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước.

Năm 2024, dự báo kinh tế chung cả nước còn khó khăn. Nhưng chính vì càng khó khăn, báo Dân trí đặt mục tiêu năm nay phải làm được nhiều công trình ý nghĩa hơn nữa - Nhà báo Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh, báo đặt ra mục tiêu thời gian tới xây dựng 100 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn, chưa có điều kiện về nhà ở trên cả nước. Trong đó, báo sẽ quan tâm đến đối tượng gia đình không có sức lao động, người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi…

Mong địa phương chia sẻ thông tin hộ dân có nhu cầu cấp bách về nhà ở để chúng tôi huy động các nguồn lực xã hội, cùng nhau tham gia chương trình rất ý nghĩa của Chính phủ", Tổng Biên tập báo Dân trí bày tỏ.

"Phải chi có cầu Dân trí sớm hơn"

Cầu Dân trí to đẹp quá chú ơi, xóm làng sẽ khang trang, phát triển hơn - 6

Bà con nhân dân hồ hởi qua cầu Dân trí, cây cầu bê tông sau bao nhiêu năm họ mơ ước (Ảnh: Bảo Trân).

Trong ngày khánh thành, nhiều người dân xã Đông Bình bày tỏ "vui như Tết" khi tận mắt thấy cây cầu bê tông khang trang, chắc chắn bắc qua kênh Cò My bao nhiêu năm mơ ước. Họ hồ hởi đi trên cầu mới, trò chuyện, chia sẻ về những dự định phát triển đời sống, lao động sản xuất.

Hay tin khánh thành cầu, ông Nguyễn Văn Cận (94 tuổi, ngụ ấp Đông Giang) bảo con dâu lấy xuồng chở từ xa tới dự. Hơn 90 tuổi, ông Cận đi lại không vững nên không mấy khi ra khỏi nhà. Nhưng khánh thành cầu Dân trí với ông là một việc lớn, giúp thay đổi quê hương.

"Được mạnh thường quân xây cho cầu, bà con ở đây mừng lắm, phải đến coi thế nào. Cầu to đẹp quá rồi đó chú ơi", ông Cận xúc động nói.

Cầu Dân trí to đẹp quá chú ơi, xóm làng sẽ khang trang, phát triển hơn - 7

Người dân vui mừng trong ngày cầu Dân trí được khánh thành (Ảnh: Bảo Trân).

Bà Lê Thị Tâm (ngụ ấp Đông Giang A) kể, bà có mấy người cháu đang tuổi ăn học, không ít hôm đường tới trường bỏ dở vì té xuồng, té bè ướt hết quần áo. Không có cầu nên đường bờ sông cũng không được sửa sang, bà kể có lần đứa cháu trai đi xe đạp té bầm tím mặt mày, nhìn rất xót xa lắm.

"Nay bà con mừng lắm, cây cầu này dân trông chờ mấy chục năm rồi. Cầu to đẹp lắm. Có cầu rồi bà con cảm rất phấn khởi, xóm làng vui vẻ, náo nhiệt, gần gũi hơn, đám nhỏ đi học người lớn ở nhà cũng đỡ lo hơn", bà Tâm chia sẻ khi đứng trên cây cầu mới.  

Ông Nguyễn Thanh Tùng (người dân ấp Đông Giang A), nhớ lại ngày chưa có cầu bảo, người lớn có thể chịu khổ một chút chẳng sao nhưng trẻ con đi học cực nhọc, quá tội. 

"Tụi nó tủi thân rồi khóc vì điều kiện thiếu hụt, sa sút so với bạn bè. Có cầu rồi tôi thấy rất vui, nhất là đám con nít đi học, người lớn ở nhà cũng yên lòng làm ăn", ông Tùng bày tỏ.

Nhiều người dân cho biết, lúc chưa có cầu, muốn qua sông chơi, thăm người quen phải chống xuồng, bè rất bất tiện. Nhiều cô bác ở đây lớn tuổi không thể nào chống bè đi qua sông được. 

Cầu Dân trí to đẹp quá chú ơi, xóm làng sẽ khang trang, phát triển hơn - 8

Sau bao nhiêu năm chờ đợi, người dân địa phương đã có thể qua lại đôi bờ sông trên những chiếc xe máy (Ảnh: Bảo Trân).

"Hồi cầu mới xây xong, cứ chiều chiều là tôi đi qua bên kia sông chơi. Cây cầu vừa đẹp vừa rộng, trắng tươi, nhìn sáng trưng xóm này. Mấy chị em rủ nhau đứng trên cầu nói chuyện, đông đúc và xôm tụ lắm. Đi lại dễ, bà con ai cũng khoái nói: "Phải chi có cầu sớm hơn", bà Đào Thị Bốt (ngụ ấp Đông Giang A) tươi cười nói.

Có cầu Dân trí sau bao nhiêu năm chờ đợi, từ nay việc lao động sản xuất của bà con sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Có cầu, địa phương quyết tâm làm thêm tuyến đường ra vô rộng rãi cho bà con. Việc vận chuyển hàng hóa, lúa, hoa mùa ở đây sẽ thuận lợi, nông dân bán được giá hơn. Vui mừng khôn tả ngày có cầu, bà con nơi đây bảo "hào hứng lắm" khi xã báo sẽ kéo nước sạch về sớm... khi cầu đã khánh thành.

"Chúng tôi xin cảm ơn báo Dân trí và mạnh thường quân, chính quyền địa phương đã quan tâm chăm lo đời sống cho bà con. Có cầu mới... có thêm nhiều điều kiện sinh hoạt tốt hơn", bà Đào Thị Bốt (ngụ ấp Đông Giang A) xúc động bày tỏ.

Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Đông Bình (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), cho biết cầu Dân trí dài 32m, rộng 3,5m, tải trọng 8 tấn; kinh phí xây dựng gần 500 triệu đồng do báo Dân trí vận động bạn đọc ủng hộ, Công an TP Cần Thơ cùng địa phương đối ứng ngày công.

"Cầu Dân trí khởi công ngày 5/9/2023. Đội thi công và địa phương đã cố gắng để hoàn thành sớm nhất, đưa công trình vào sử dụng. Việc báo Dân trí và Công an TP Cần Thơ đồng hành hỗ trợ xây dựng cầu Dân trí rất có ý nghĩa cho địa phương, góp phần hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, giúp học sinh đến trường an toàn, nhân dân đi lại, giao thương thuận tiện" - ông Chính nhấn mạnh.

Trước đó, ấp Đông Giang A (Đông Bình, Thới Lai, Cần Thơ) nhiều năm bị cô lập với xung quanh. Người dân nơi đây khao khát có một cây cầu nối liền hai bờ sông để thuận lợi cho việc đi lại và con em đến trường...