Tâm điểm
Trương Anh Ngọc

Tạm biệt thầy Park

Nói lời tạm biệt HLV Park Hang Seo lúc này có thể hơi sớm vì ông vẫn còn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF Cup 2022 vào tháng 12 sắp tới. Nhưng đây sẽ là giải đấu cuối cùng của thầy Park với đội tuyển Việt Nam. Ông sẽ hết hạn hợp đồng với VFF ngay sau giải đấu và đã quyết định không ký gia hạn.

Một quyết định mang lại nhiều cảm xúc cho hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Trong đó chắc chắn có sự tiếc nuối và biết ơn!

HLV Park Hang Seo đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với các kỳ tích giúp đội tuyển U23 giành hai huy chương vàng SEA Games liên tiếp; Á quân U23 châu Á 2018; vô địch AFF Cup 2018; lọt vào bán kết Asiad 2018; lọt vào tứ kết Asian Cup 2019; đội tuyển quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và trở thành đội bóng đầu tiên ở Đông Nam Á giành được trận thắng ở giải đấu này.

Tạm biệt thầy Park - 1

Cầu thủ U23 Việt Nam chia sẻ niềm vui đặc biệt với HLV Park Hang Seo tại SEA Games 31 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Người thuyền trưởng đến từ Hàn Quốc không chỉ đưa bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới, mà còn thổi làn gió hoàn toàn mới mẻ cả về phương pháp huấn luyện, cách thức tập trung đội tuyển, ứng xử với báo chí… 

Trước đây khi lên tuyển có thể còn tình trạng nhóm câu lạc bộ này, nhóm câu lạc bộ kia, nhưng ông Park đã đoàn kết được các tuyển thủ và các cầu thủ đã lên tuyển là thống nhất với nhau. Đây là một trong những thành công của ông Park.

Với những gì HLV Park Hang Seo đã làm được cho bóng đá Việt Nam, đã góp phần quan trọng mang lại niềm vui chiến thắng vô bờ bến cho người hâm mộ những năm qua, chúng ta rất nên có một hình thức nói lời cảm ơn xứng đáng. Đó có thể là một công viên, một con đường ở gần sân vận động Quốc gia Mỹ Đình mang tên Park Hang Seo. Đó cũng có thể là một quỹ học bổng hay một tượng đài… Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ ra điều gì đó mới mẻ và thực sự ý nghĩa.

Với cá nhân tôi thì sự ra đi của HLV Park Hang Seo vào thời điểm này không có gì bất ngờ. 5 năm là một quãng đường không ngắn, đủ để xác lập một tên tuổi, một vị trí mới. Và bóng đá cũng như cuộc đời, luôn có sự vận động, sự thay đổi, nhất là sau khi đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam đã đạt các thành tích lịch sử.

Chúng ta muốn tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam lên một đỉnh cao mới thì phải có huấn luyện viên như thế nào? Liệu ông Park Hang Seo có phải là một người phù hợp nữa hay không? Bản thân ông ấy nhận thấy rằng mình có thể làm được điều đó hay không? Hay đây là lúc tuyệt vời nhất để nói lời tạm biệt? Hay thầy Park còn muốn thử sức mình ở nền bóng đá khác, chinh phục đỉnh cao khác? 

Chúng ta sẽ không thể có câu trả lời chính xác và không thể khẳng định điều gì. Nhưng, tôi nghĩ rằng sự ra đi của HLV Park để lại nhiều tiếc nuối song không vì thế mà quá bi lụy. Với tôi thì đây là một sự ra đi hợp lý không chỉ về phía thầy Park, mà bóng đá Việt Nam cũng cần những con người mới, những tư duy mới. Chúng ta có thể thấy rằng lứa cầu thủ đi cùng với sự thành công của ông Park Hang Seo trong những năm qua, từ đội tuổi U23 nay đã ở độ chín của sự nghiệp. 

Nhìn ra bóng đá thế giới, chúng ta thấy ngay như HLV Joachim Loew là người đã dẫn dắt tuyển Đức đến đỉnh cao của World Cup 2014 và rất nhiều thành công khác trong triều đại 15 năm của ông. Nhưng rồi ông cũng phải chia tay đội tuyển Đức trong hào quang cũ, khi kết quả cầm quân của ông xuống dốc. Điều này nghĩa là một HLV dù đạt thành tích tốt đến đâu thì cũng không có gì là mãi mãi. Vấn đề của chúng ta lúc này là tìm ai để thay thế vị trí thuyền trưởng mà thầy Park để lại?

Tôi thiên về việc là nên chọn HLV ngoại thay vì thầy nội, và các ứng viên như ông Gong Oh-kyun - người đã từng làm nhiệm vụ ở U23 Việt Nam, hay là ông Shin Tae-yong - HLV đội tuyển quốc gia Indonesia…, đều là những gương mặt sáng giá. 

Nếu chúng ta lựa chọn một HLV đến từ Hàn Quốc thì đó sẽ là nhân sự phù hợp để tiếp mạch tư duy và cách làm của thầy Park.

Tác giảNhà báo Trương Anh Ngọc là bình luận viên thể thao hàng đầu Việt Nam, đặc biệt với bóng đá Ý. Anh còn là một phóng viên thời sự quốc tế, tác giả của nhiều đầu sách được đông đảo bạn đọc yêu thích.

Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!