Xe cấp cứu Cà Mau - TPHCM giá 16 triệu đồng: "Chặt chém" hay không?

Hoàng Lê

(Dân trí) - Giám đốc công ty cho thuê xe cấp cứu từ Cà Mau lên TPHCM giá 16 triệu đồng cho rằng chi phí trên là hợp lý. Tuy nhiên qua khảo sát, nhiều đơn vị tư nhân khác có giá vận chuyển cấp cứu rẻ hơn một nửa.

Vừa qua, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) đã xảy ra sự việc thương tâm, khi anh T.G. (36 tuổi, quê Cà Mau) phải vay tiền thuê xe cấp cứu giá 16 triệu đồng để đưa con trai lên TPHCM điều trị.

Đến khi bé trút hơi thở sau cùng, người cha không còn tiền mua quan tài, phải bỏ xác con vào thùng xốp ở nhà đại thể bệnh viện, định sẽ đưa về quê bằng cách này. Sau đó, phòng Công tác xã hội, cha con anh G. đã được nhà hảo tâm giúp đỡ quan tài và chuyến xe từ thiện về quê.

Câu chuyện trên khiến dư luận xót xa lẫn bức xúc, cho rằng giá thuê xe nêu trên là quá cao, đẩy bệnh nhân vào cảnh khốn cùng.

Xe cấp cứu Cà Mau - TPHCM giá 16 triệu đồng: Chặt chém hay không? - 1

Bệnh viện Nhi đồng 1, nơi điều trị cho con trai anh G. (Ảnh: Hoàng Lê).

Lên xe, ép đưa tiền mới là "chặt chém"?

Chiều 14/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH vận chuyển 115 Xuyên Việt (trụ sở tại TPHCM), đơn vị cho thuê xe cấp cứu trong sự việc trên chia sẻ, bản thân cảm thấy buồn khi biết thông tin cho rằng công ty "chém" giá xe cấp cứu đối với cha con bệnh nhân.

Ông Sơn cho biết, chi phí cho một chuyến xe cấp cứu xuất phát từ Cà Mau lên TPHCM do công ty ông vận chuyển trước giờ đã có giá 16 triệu đồng, không phân biệt trẻ em hay người lớn. Chi phí này bao gồm xe cấp cứu với đầy đủ trang thiết bị, máy thở CPAP, bình oxy… và có điều dưỡng, bác sĩ.

Trong sự việc trên, khi nhận được thông tin bệnh nhân cần đặt xe cấp cứu, phía công ty đã liên hệ thông báo giá cả, được gia đình bệnh nhi đồng ý và làm hợp đồng như bình thường. Sau đó, xe được điều từ TPHCM về Cà Mau.

Xe cấp cứu Cà Mau - TPHCM giá 16 triệu đồng: Chặt chém hay không? - 2

Hợp đồng thuê xe cấp cứu của Công ty TNHH vận chuyển 115 Xuyên Việt và người nhà bệnh nhân ở Cà Mau (Ảnh: THK).

Ông Sơn cho rằng, giá thuê xe nêu trên là hợp lý, phía gia đình không phàn nàn và cũng không thông báo hoàn cảnh khó khăn từ đầu, không đặt vấn đề miễn giảm. Nếu công ty biết hoàn cảnh bệnh nhân khó khăn sẽ sẵn sàng vận chuyển miễn phí.

"Nếu lên xe xong, chúng tôi ép bệnh nhân đưa tiền thì mới là chặt chém", ông Sơn nói.

Bác sĩ tự giới thiệu nhà xe?

Phóng viên đặt câu hỏi, vì sao phải điều xe cấp cứu từ TPHCM về Cà Mau vận chuyển bệnh nhi mà không thể dùng xe tại chỗ, ông Sơn cho biết vấn đề này tùy thuộc vào tình hình thực tế ở nơi cấp cứu, ông không nắm rõ.

Về việc có thông tin cho rằng chi phí vận chuyển bệnh nhân nặng từ Cà Mau lên TPHCM của nhiều đơn vị khác chưa đến 10 triệu đồng, ông Lê Hồng Sơn cho biết, mỗi nhà xe sẽ có một mức giá và dịch vụ khác nhau.

Các đơn vị sẽ tự cân nhắc chi phí nào phù hợp với hoạt động của mình. Người dân nếu thấy hợp lý thì lựa chọn. Ông Sơn cho biết, nhiều tuyến đường khác, như đi miền Trung, miền Bắc, giá vận chuyển cấp cứu của công ty ông có thể trên 20 triệu đồng/lượt.

Xe cấp cứu Cà Mau - TPHCM giá 16 triệu đồng: Chặt chém hay không? - 3

Một trường hợp xe cấp cứu tư nhân đến bệnh viện vận chuyển bệnh nhân (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

Trả lời câu hỏi bác sĩ giới thiệu số điện thoại cho bệnh nhân đặt xe cấp cứu có hợp đồng gì với công ty không, ông Sơn khẳng định không có. Giám đốc công ty vận chuyển 115 Xuyên Việt cho rằng, bác sĩ trên thấy nhà xe làm việc có tâm nên tự giới thiệu để giúp đỡ cho bệnh nhân.

Các bệnh viện thu phí vận chuyển cấp cứu thế nào?

Ngày 15/8, phóng viên Dân trí đã liên hệ nhiều cơ sở y tế để tìm hiểu về giá dịch vụ vận chuyển cấp cứu theo yêu cầu.

Đại diện Bệnh viện đa khoa Nam Sài Gòn (TPHCM) cho biết, nơi này thu dịch vụ vận chuyển cấp cứu 1 triệu đồng (cho khoảng cách trên 10km). Nếu bệnh nhân ở khoảng cách dưới 10km, bệnh viện sẽ miễn phí dịch vụ vận chuyển cấp cứu.

Trong trường hợp bệnh nhân ở ngoài TPHCM, giá thu dịch vụ cấp cứu của đơn vị là 20.000 đồng/km. Nếu có bác sĩ đi kèm, bệnh nhân sẽ đóng thêm 1 triệu đồng. Giá trên đã bao gồm các thiết bị chuyên dụng, máy thở, bình oxy đi kèm trên xe cấp cứu.

Như vậy, nếu tính theo khoảng cách từ Cà Mau đến TPHCM (khoảng 305km), số tiền bệnh nhân phải trả cho dịch vụ cấp cứu của bệnh viện trên là hơn 7 triệu đồng.

Còn tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, phí dịch vụ vận chuyển bệnh nhân nội thành bằng xe cấp cứu theo yêu cầu là 29.000 đồng/km. Trên xe có bác sĩ, điều dưỡng và đầy đủ máy móc, thiết bị. Với địa điểm ngoài TPHCM, bệnh viện ưu tiên cho bệnh nhân gặp vấn đề cấp cứu.

Đại diện một đơn vị vận chuyển tư nhân có trụ sở ở TPHCM cho biết, giá dịch vụ xe cấp cứu từ TP Cà Mau đi Bệnh viện Nhi đồng 1, có điều dưỡng đi theo của nơi này là 6,7 triệu đồng.

Nếu cần các thiết bị cấp cứu chuyên dụng, có máy thở cho bệnh nhi nặng phải điều xe từ TPHCM về, giá khoảng 8 triệu đồng/lượt.

Còn ở hệ thống y tế công lập, lãnh đạo Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chia sẻ, đơn vị phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM để tiến hành dịch vụ cấp cứu ngoại viện, với giá tuân thủ theo quy định của Bộ Y tế.

"Bệnh nhân khi vào bệnh viện cấp cứu đã rất khổ sở, nên chúng tôi hoàn toàn không có chuyện ăn lời tiền xe của người bệnh", vị trên khẳng định.

Như Dân trí đã thông tin, con trai đầu lòng của anh T.G. chào đời khi thai mới 23 tuần tuổi, sức khỏe rất yếu vì sinh non.

Ngày 5/8, người đàn ông được một bác sĩ giới thiệu xe cấp cứu để đưa bé lên TPHCM điều trị. Anh G. được báo giá 16 triệu đồng phí vận chuyển một chiều, yêu cầu phải ứng trước 8 triệu đồng, xe đến nơi đưa phần còn lại.

Hoàn cảnh khó khăn, anh G. phải vay mượn bà con, bạn bè để đóng gấp cho nhà xe. Tối 5/8, cha con anh G. được xe cấp cứu chở đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Vì tình trạng quá nặng, ngày 8/8 bé không qua khỏi.

Báo cáo với Sở Y tế tỉnh Cà Mau, phía Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau cho biết, sáng 5/8, nhân viên y tế trực của đơn vị có nhận điện thoại từ một bác sĩ bên ngoài, xưng là người nhà bệnh nhân, đã tự liên hệ và được phía Bệnh viện Nhi đồng 1 đồng ý nhận điều trị cho bé.

Bác sĩ này hướng dẫn gia đình người bệnh tự liên hệ dịch vụ xe cấp cứu 115 để chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1.