Mắc ung thư vòm họng, khả năng sống thêm 5 năm là bao nhiêu?

Minh Nhật

(Dân trí) - Ung thư vòm họng hay còn được gọi với cái tên ung thư vòm hầu, là bệnh xuất hiện khối u ác tính ở khu vực phía sau khoang mũi và phần trên của họng.

Bệnh khó phát hiện do vùng vòm họng khó kiểm tra và các triệu chứng của bệnh thường không rõ ràng ở giai đoạn đầu.

Theo Viện Y học phóng xạ và u bướu quân đội, nguyên nhân gây ra ung thư vòm họng là do xuất hiện các đột biến gen xảy ra trong quá trình phân chia tế bào ở vòm họng. Các biến đổi gen này vượt qua được hệ thống miễn dịch, tăng sinh vượt kiểm soát, xâm lấn các tế bào cấu trúc xung quanh và thậm chí là di căn xa ở giai đoạn cuối. Bệnh bắt nguồn từ tế bào vảy phủ trên bề mặt vòm họng.

Mắc ung thư vòm họng, khả năng sống thêm 5 năm là bao nhiêu? - 1

Bệnh ung thư vòm họng hiện chưa có phương pháp chữa khỏi 100%. Các bác sĩ chỉ có thể sử dụng các phương pháp ngăn chặn khối u phát triển, kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân. Các biện pháp điều trị phổ biến gồm: hóa trị, xạ trị, phẫu thuật,... Tùy vào tình trạng từng bệnh nhân mà bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp.

Giai đoạn một

Giai đoạn một là giai đoạn bệnh khởi phát. Bệnh nhân sẽ có một số triệu chứng lâm sàng không rõ rệt như đau đầu, đau họng, ngạt mũi... và thường bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Lúc này khối u có kích thước nhỏ, chưa xâm lấn, chưa di căn vì vậy việc điều trị bệnh thuận lợi. Tỷ lệ bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn một sống trên 5 năm lên đến 90%.

Giai đoạn 2

Giai đoạn 2 là lúc các khối u phát triển về kích thước nhanh chóng. Khối u lúc này có thể lên đến 5 - 6 cm. Các tế bào ung thư tăng sinh đáng kể. Tuy nhiên khối u ác tính chưa di căn sang các bộ phận khác mà vẫn nằm trong vòm họng. Việc điều trị trong giai đoạn này vẫn tương đối dễ dàng. Tỷ lệ người bệnh sống trên 5 năm khoảng 70%.

Giai đoạn 3

Khi bệnh bước vào giai đoạn 3, khối u ác tính ở vòm họng bắt đầu có dấu hiệu di căn và lây lan sang các bộ phận khác. Tình trạng tổn thương của cơ thể trở nên nặng hơn, khó phục hồi. Kích thước khối u lớn nhanh chèn ép các vùng trong vòm họng. Để điều trị bệnh trong giai đoạn này các bác sĩ phải kết hợp nhiều phương pháp với nhau đồng thời điều trị tại nhiều vùng cơ thể. Thời gian điều trị kéo dài, chi phí cũng vì vậy tăng lên. Tỷ lệ bệnh nhân sống trên 5 năm ở giai đoạn này chỉ khoảng 30%.

Giai đoạn cuối

Bước vào giai đoạn cuối, khối u lây lan một cách nhanh chóng đến các bộ phận khác, phá hủy các tế bào lành lặn, gây tổn thương cơ thể nghiêm trọng làm xuất hiện các vùng hoại tử. Người bệnh trong giai đoạn cuối bị suy giảm hoàn toàn hệ thống miễn dịch, rất dễ bị nhiễm trùng. Trong thời điểm này, bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Việc điều trị khỏi bệnh cho bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn cuối gần như là không thể. Các phương pháp điều trị của bác sĩ chỉ nhằm mục đích kéo dài sự sống đến mức tối đa, làm chậm tốc độ lây lan của khối u. Tỷ lệ bệnh nhân sống được trên 5 năm ở giai đoạn cuối chỉ dưới 15%.