Hòa Bình: Chủ quán cơm mắc Covid-19 đã tiếp xúc nhiều lái xe đường dài

Thái Bá

(Dân trí) - Một người mắc Covid-19 đến quán cơm, sau đó lây nhiễm SARS-CoV-2 cho 4 người trong gia đình chủ quán, trong đó có cháu nhỏ 2 tuổi. Tất cả đã được đưa đến bệnh viện cách ly, điều trị Covid-19.

Theo công bố mới nhất của Bộ Y tế, cũng như thông báo sáng 10/5 của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình, đến nay trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện 4 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng.

Các ca mắc Covid-19 này đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 9/5. Họ đều là người trong 1 gia đình, trú tại Tổ 15, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình. Nguồn lây bệnh từ một người mắc Covid-19 (BN 3147, quê huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Hòa Bình: Chủ quán cơm mắc Covid-19 đã tiếp xúc nhiều lái xe đường dài - 1

Khu dân cư có người mắc Covid-19 ở TP Hòa Bình bị phong tỏa, cách ly để lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan đến các ca bệnh.

Theo đó, ngày 3/5, BN 3147 vào quán cơm Ngọc Bích, sau đó tiếp xúc với chủ quán là BN 3273 (nam giới, SN 1957) và con trai ông này là BN 3274 (nam giới, SN 1988).

Sau khi tiếp xúc với BN 3147 (tại quán cơm Ngọc Bích) ngày 3/5, từ đó đến khoảng 15h30 ngày 8/5, BN 3273 chỉ ở nhà bán hàng. Trong thời gian này, bệnh nhân này có tiếp xúc với nhiều lái xe đường dài (nghỉ chân ăn cơm) và hàng xóm (đến uống nước, trò chuyện).

Bệnh nhân 3274: Ngày 3/5 tiếp xúc với BN 3147 tại quán cơm Ngọc Bích (tổ 15, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) và nhiều lái xe đường dài dừng chân ăn cơm (Sơn La, Hà Nội, Vĩnh Phúc...).

Sau khi tiếp xúc với BN3147, BN 3247 đến nhiều chi nhánh các ngân hàng trên địa bàn thành phố Hòa Bình để giao dịch; đi chợ đầu mối Nghĩa Phương; đi đón con tại trường mầm non tư thục Hoa Linh.

Hòa Bình: Chủ quán cơm mắc Covid-19 đã tiếp xúc nhiều lái xe đường dài - 2

Từ 0h ngày 10/5, thành phố Hòa Bình đã thực hiện giãn cách toàn xã hội để phòng chống dịch Covid-19.

Bệnh nhân 3392 (vợ BN 3274), ngày 3/5 từ nhà ngoại về nhà tiếp xúc với chồng, bố chồng (BN3273), mẹ chồng và con trai. Từ ngày 4 - 6/5, chị này đưa đón con đi học tại trường mầm non Hoa Linh (Tổ 6, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình). Ngoài thời gian trên chỉ ở nhà, không đi đâu.

Ngày 7/5, chị này sau khi đưa con đi học đã đến dự họp với Tổ chức phi Chính Phủ tại tòa nhà Dạ Hợp (Tổ 5, Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh). Ngày 8/5 đến trường THCS xã Hòa Bình (xóm Máy 1, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình) để trao 39 suất quà cho các em học sinh lớp 3, 4, 5.

Bệnh nhân 3393, ngày 3/5, đi với mẹ (BN3392) về nhà tiếp xúc với bố (BN3274), ông nội (BN3273) và bà nội. Từ ngày 4 - 7/5, đi học tại trường Mầm non Hoa Linh; Ngoài khoảng thời gian trên cháu ở nhà không đi đâu.

Tính đến tối ngày 9/5, các cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết được 183 trường hợp F1 liên quan đến 2 ca bệnh BN3392 và BN3393.

Sở Y tế Hòa Bình đã có các thông báo khẩn tìm người có tiếp xúc với 4 ca dương tính với SARS CoV-2 tại tổ 15, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.