Đà Nẵng thêm 14 ca dương tính, "ổ dịch" thẩm mỹ viện có 12 ca

Khánh Hồng

(Dân trí) - Chiều 9/5, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 14 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có tới 12 ca liên quan thẩm mỹ viện.

Trong số 14 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, có 12 ca là nhân viên làm việc tại Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA (gồm 2 cơ sở: 539 Điện Biên Phủ và 222 Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng).

Những bệnh nhân này hầu hết đều tham dự cuộc họp của Tổng công ty Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA tối 2/5. Trong cuộc họp có BN 3131 và khoảng trên 22 người.

Đà Nẵng thêm 14 ca dương tính, ổ dịch thẩm mỹ viện có 12 ca - 1

Cơ quan chức năng đã phong tỏa Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA do có nhiều ca mắc Covid-19.

Hai ca nhiễm SARS-CoV-2 còn lại là N.T.T.L (nữ, sinh 1981, trú tổ 47, phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Bệnh nhân có tiếp xúc với BN3086 trưa ngày 2/5 khi gia đình tổ chức ăn uống với nhiều gia đình khác.

Đà Nẵng thêm 14 ca dương tính, ổ dịch thẩm mỹ viện có 12 ca - 2

Cơ quan chức năng cũng phong tỏa quán New Phương Đông khi ở đây ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19.

Bệnh nhân tiếp theo là N.T.T.M (nữ, sinh 1990, trú đường Dũng sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), làm quản lý tại quán bar New Phương Đông (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân có tiếp xúc với BN2999, cũng làm việc tại quán bar New Phương Đông.

Liên quan đến Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA đã có 7 ca mắc Covid-19 và 12 ca dương tính SARS-CoV-2.

Tính đến thời điểm này, tại Đà Nẵng ghi nhận 18 ca mắc Covid-19 và 14 ca dương tính SARS-CoV-2 trong đợt dịch lần này.