80% bệnh nhân ung thư gan có viêm gan virus B, C

Tú Anh

(Dân trí) - Trong thực tế điều trị, có đến 80% bệnh nhân ung thư gan có viêm gan virus B, C.

Theo thống kê, tại Việt Nam tỉ lệ người nhiễm virus viêm gan B rất lớn, dao động từ 10 - 20% dân số. Người nhiễm virus viêm gan C chiếm 4-3% dân số thường gặp ở nhóm người có nguy cơ cao như bệnh nhân tiêm chích ma túy, bệnh nhân chạy thận nhân tạo chu kỳ, gái mại dâm…

Đây là những người có nguy cơ cao dẫn đến ung thư gan. Bởi viêm gan virus là căn nguyên gây ra tình trạng xơ gan, ung thư gan.

80% bệnh nhân ung thư gan có viêm gan virus B, C - 1
Viêm gan virus là căn nguyên gây ra tình trạng xơ gan, dẫn đến ung thư gan.

Trong thực tế điều trị có khoảng 80% bệnh nhân ung thư gan là có tiền sử viêm gan virus B, C. Rất nhiều bệnh nhân phát hiện tình trạng nhiễm virus viêm gan B và C khi đã ở giai đoạn muộn như xơ gan nặng và ung thư tế bào gan dẫn đến việc điều trị tốn kém mà không hiệu quả.

Theo GS.TS Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, viêm gan B, viêm gan C âm thầm gây tổn thương tế bào gan và dẫn đến hậu quả là viêm gan mạn tính, xơ gan, ung thư gan.

Riêng với bệnh viêm gan B là nguyên nhân hàng đầu của ung thư gan, 25% bệnh nhân nhiễm virus viêm gan B sẽ diễn tiến biến chứng xơ gan, ung thư gan nếu không được điều trị. 100% ung thư gan ở trẻ em là do viêm gan B. Virus viêm gan B chủ yếu lây qua đường máu, lây từ mẹ sang con trong khi sinh hoặc quan hệ tình dục không an toàn.

Trong khi đó mọi lứa tuổi đều có thể nhiễm virus viêm gan B và nhiễm virus viêm gan B ở độ tuổi càng trẻ thì nguy cơ gây viêm gan mạn tính hoặc ung thư gan sau này càng cao. Trẻ dưới 6 tuổi khi bị nhiễm virus viêm gan B hầu như đều dẫn tới viêm gan mạn tính. Đặc biệt, có tới 80 - 90% trẻ đẻ ra bị nhiễm virus viêm gan B trong thời gian 1 năm đầu đời và 30 - 50% trẻ bị nhiễm virus viêm gan B trước 6 tuổi sẽ có viêm gan mạn tính sau này.

Viêm gan C không được phát hiện điều trị cũng phát triển, nguy cơ gây xơ gan, ung thư gan rất lớn. Những người có nguy cơ cao nhiễm viêm gan virus là người trong gia đình hoặc sống cùng người nhiễm; người có tiền sử tiêm chích ma túy, quan hệ tình dục không an toàn, chạy thận nhân tạo chu kỳ; nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc người bệnh…

Theo GS Kính, để phát hiện sớm tình trạng nhiễm vi rút viêm gan B và C người bệnh cần được thăm khám, xét nghiệm để điều trị sớm nhằm ngăn ngừa và giảm tử vong do xơ gan, ung thư gan.

Với virus viêm gan A và E hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Với viêm gan B, C có thể sử dụng các thuốc kháng virus nhằm ức chế sự nhân lên của virus, hạn chế biến chứng của bệnh. Tuy nhiên việc phát hiện bệnh cần ở giai đoạn sớm, khi bệnh chưa diễn biến đến xơ gan, ung thư gan việc điều trị mới mang lại hiệu quả và đỡ tốn kém cho người bệnh.