1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đường dây cát tặc ở TPHCM dùng ám hiệu "đi nhậu" để khai thác

Lê Trai

(Dân trí) - Bùi Văn Chinh quy định ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung "đi nhậu", "tắt đèn" và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn "nghỉ nhậu".

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trịnh Văn Hưng (SN 1979, nguyên là Cán bộ Cục Hậu cần, Bộ Công an), Trương Văn Chinh (SN 1985, ngụ tỉnh Lâm Đồng) cùng 22 người khác liên quan đến đường dây "cát tặc".

Dùng ám hiệu để khai thác cát lậu

Kết quả điều tra xác định ngày 5/5/2022, Thủy Đoàn II - Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an tuần tra khu vực Cồn Ngựa ven biển thuộc huyện Cần Giờ, TPHCM phát hiện 12 tàu có lắp thiết bị hút cát có tải trọng từ 591 đến 1793 tấn.

Đường dây cát tặc ở TPHCM dùng ám hiệu đi nhậu để khai thác - 1

Hệ thống các tàu thuyền quy mô trong đường dây "cát tặc" (Ảnh: T.T.).

Nghi vấn nhóm người hoạt động khai thác cát không phép, đoàn công tác lập biên bản, đồng thời kiểm tra 3 sà lan đang neo đậu tại khu vực ngã ba sông Vàm Tuần thuộc huyện Cần Giuộc, Long An. Sau đó Cục CSGT bàn giao hồ sơ ban đầu cho Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (PC01) phối hợp Cục CSGT hoàn tất các thủ tục ban đầu, tập trung triển khai xác minh điều tra làm rõ, nhanh chóng phối hợp Cục CSGT ghi lời khai đấu tranh với các nghi phạm ngay trên các tàu hút cát.

Trên cơ sở đó, Công an TPHCM đã khởi tố 3 bị can Trương Văn Chinh, Trương Văn Thắng (SB 1985, ngụ tỉnh Hải Dương) và Vũ Ngọc Đại (SN 1976, ngụ tỉnh Bình Phước) về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Đường dây cát tặc ở TPHCM dùng ám hiệu đi nhậu để khai thác - 2

Bùi Văn Chinh cầm đầu đường dây "cát tặc" (Ảnh: T.T.).

Kết quả điều tra vụ án, công an xác định từ tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, Trương Văn Chinh tổ chức, điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ) gồm 9 tàu hút có ký hiệu đăng ký tại các tỉnh thành khác nhau như tỉnh Hải Dương, Đồng Nai và TP Hải Phòng.

Chinh nhờ Trương Văn Thắng giới thiệu với các chủ tàu để Chinh trực tiếp điều hành đường dây khai thác cát trái phép. Chinh thuê Vũ Ngọc Đại kiểm tra số lượng cát sau khi khai thác được của mỗi tàu và tiêu thụ cát theo chỉ đạo của ông.

Để quản lý, điều hành hoạt động khai thác cát trái phép, Chinh lập nhóm để trao đổi, chỉ đạo các thuyền trưởng cho tàu đi hút cát. Chinh sẽ ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung "đi nhậu", "tắt đèn" và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn "nghỉ nhậu"; đồng thời nhắn tin cho Thắng, Đại và một số chủ tàu theo dõi để biết việc đi hút cát hàng ngày của các tàu. Thời gian hoạt động việc khai thác, tiêu thụ cát diễn ra từ 18h đến 4h sáng hôm sau nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đường dây cát tặc ở TPHCM dùng ám hiệu đi nhậu để khai thác - 3

Trương Văn Thắng bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Đưa hối lộ (Ảnh: T.T.).

Chủ tịch HĐND xã giúp sức cho "cát tặc"

Sau khi nhóm nghi phạm khai thác cát bị Cục CSGT kiểm tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện, xử lý triệt để các hành vi chạy án nhằm hợp thức hóa cho phương tiện khai thác cát bị tạm giữ, rửa tiền.

Kết quả điều tra xác định, Bùi Văn Song (Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, Hải Dương) là chồng của bà Trương Thị Minh (chủ của một con tàu khai thác) đã chỉ đạo Phạm Thị Hoa (Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa) ký xác nhận hợp thức hóa các giấy ủy quyền (ký ủy quyền sau thời điểm các tàu khai thác bị bắt giữ) nhằm giúp cho các nghi phạm trả lại tàu hút cát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố Bùi Văn Song và Phạm Thị Hoa về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đường dây cát tặc ở TPHCM dùng ám hiệu đi nhậu để khai thác - 4

Phạm Thị Hoa (Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa) ký xác nhận các giấy tờ có lợi cho nhóm "cát tặc" (Ảnh: T.T.).

Ngoài ra, khi các tàu khai thác cát bị phát hiện, kiểm tra, tạm giữ, các nghi phạm đã tìm cách nhờ người "chạy án". Một số người mặc dù không có thẩm quyền, khả năng giúp cho các nghi phạm khai thác cát nhưng vẫn hứa hẹn, thỏa thuận và nhận tiền phục vụ cho nhu cầu cá nhân.

Công an TPHCM đã làm rõ hành vi, khởi tố bổ sung đối với Trương Văn Chinh, Trương Văn Thắng về tội Đưa hối lộ; khởi tố Bùi Văn Cường (SN 1983, ngụ TP Đà Nẵng) về tội Môi giới hối lộ, khởi tố bắt tạm giam Trịnh Văn Hưng (nguyên Cán bộ Cục Hậu cần Bộ Công an) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng khởi tố Bùi Văn Bản (SN 1990, ngụ Hải Dương) và Nguyễn Thị Chăm (SN 1987, ngụ Lâm Đồng) về tội Rửa tiền.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật; còn lại 3 bị can đang được điều tra trong vụ án độc lập, sẽ đề nghị truy tố sau.