1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đối tượng đục tường trốn khỏi phòng giam Quảng Trị bị bắt ở TPHCM

Tiến Thành

(Dân trí) - Sau 3 tháng lẩn trốn, 2 kẻ tàng trữ, vận chuyển ma túy từng đục tường, bỏ trốn khỏi phòng giam, thuộc nhà tạm giữ của Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) đã bị bắt trở lại.

Chiều 19/5, thông tin từ Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, sau 3 tháng truy bắt gắt gao, lực lượng thuộc đơn vị này đã bắt giữ được 2 đối tượng bị truy nã vì trốn khỏi phòng giam, thuộc nhà tạm giữ của Công an huyện Cam Lộ.

Hai đối tượng bị bắt là Nguyễn Văn Tiềm (30 tuổi), trú ở thôn An Nha, xã Gio An, huyện Gio Linh và Đoàn Trân (50 tuổi), trú tại khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, đều thuộc tỉnh Quảng Trị.

Đối tượng đục tường trốn khỏi phòng giam Quảng Trị bị bắt ở TPHCM - 1

Đối tượng Đoàn Trân (bên trái) bị bắt giữ sau 3 tháng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, đối tượng Đoàn Trân bị bắt giữ vào lúc 14h10 ngày 19/5, tại nhà chờ cổng số 1, Bến xe Miền Đông, TPHCM.

Trước đó vào ngày 12/5, cơ quan công an cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiềm khi đang lẩn trốn tại thôn Xuân Lâm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Đối tượng Đoàn Trân là chủ mưu đường dây vận chuyển 21kg ma túy, đã bị khởi tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Nguyễn Văn Tiềm từng bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, đã xét xử với hình phạt 5 năm tù giam, đang trong thời gian chờ thi hành án.

Tuy nhiên vào ngày 20/2, khi đang bị giam giữ tại nhà tạm giữ của Công an huyện Cam Lộ, Tiềm và Trân đã đục tường buồng giam rồi bỏ trốn.