1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Công an Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng

Hải Nam

(Dân trí) - Cảnh sát xác định Duy là kẻ cầm đầu, điều hành, quản lý tài khoản cấp Master, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp Agent do Toản quản lý để tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá.

Ngày 1/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về các hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh  bạc".

Các đối tượng: Trần Nguyễn Khương Duy (20 tuổi, trú tại TPHCM) và Bùi Thế Toản (31 tuổi, ở quận Hà Đông) bị điều tra hành vi "Tổ chức đánh bạc"; Dương Tuấn Anh (21 tuổi, ở TPHCM), Ngô Đăng Quyết (39 tuổi), Đặng Công Quý (35 tuổi), Nguyễn Văn Tân (51 tuổi), Nguyễn Văn Tùng (31 tuổi, cùng ở quận Hà Đông) và Tưởng Văn Vân (38 tuổi, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị tạm giữ để làm rõ hành vi "Đánh bạc".

Công an Hà Nội triệt phá đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng - 1

Các đối tượng bị tạm giữ. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan chức năng, thực hiện theo kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đặc biệt trong thời điểm các đối tượng, ổ nhóm cờ bạc hoạt động trên không gian mạng khi vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã phát hiện Bùi Thế Toản có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Qua kết quả trinh sát, Công an quận Hà Đông xác định Toản là một mắt xích trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua trang web bong88. Các đối tượng tham gia đường dây ở Hà Nội và TPHCM.

Trong đó, Duy là kẻ cầm đầu, điều hành, quản lý tài khoản cấp Master, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp Agent do Toản quản lý để tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá. 

Qua khai thác cơ sở dữ liệu, cảnh sát xác định đường dây này đã giao dịch hơn 50 tỷ đồng. 

Ngày 29/11, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác bắt giữ các đối tượng và tiến hành khám xét nơi hoạt động của chúng tại quận Hà Đông, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), TPHCM.