10 năm tù cho người chồng đánh gãy nát 2 chân tình địch

Hải Nam

(Dân trí) - Bực tức việc vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, Tình dùng gậy gỗ đánh chấn thương sọ não, gãy nát 2 chân tình địch.

Ngày 24/10, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tình (43 tuổi, ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội) 10 năm tù giam về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, năm 2001, Tình kết hôn với chị N.T.H. (39 tuổi, ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức). Quá trình chung sống, họ có với nhau 4 người con. Đến tháng 2/2021, chị H. đệ đơn ly hôn đến TAND huyện Hoài Đức, lý do 2 vợ chồng không hợp, thường xuyên mâu thuẫn.

Trong thời gian đợi tòa án giải quyết, chị H. có quan hệ tình cảm với anh V.H.V. (43 tuổi) và bị Tình phát hiện. Khi vợ dọn dẹp đồ đạc ra ngoài ở riêng, bị cáo một mực không đồng ý và tìm cách ngăn cản mối quan hệ giữa chị H. và anh V. Mâu thuẫn từ đó bắt đầu xảy ra giữa Tình và anh V.

10 năm tù cho người chồng đánh gãy nát 2 chân tình địch  - 1

Bị cáo Nguyễn Văn Tình. (Ảnh: H.N.).

Ngày 14/8/2021, 2 người đàn ông thách thức nhau qua điện thoại nhưng không gặp mặt trực tiếp.

Đến trưa 22/11/2021, Tình đang chạy xe máy về nhà thì thấy vợ đang ngồi trên xe của ông V. đi hướng ngược lại. Đi cùng chị H. lúc đó có con trai SN 2001. Lúc này, bị cáo tức giận nên đuổi theo để tìm cơ hội tấn công.

Khi đi qua cửa hàng vật liệu xây dựng ở tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội, Tình nhặt một đoạn gậy gỗ dài 1m làm hung khí. Đến trước quán lẩu nướng ở phố Hoàng Xá, thị trấn Quốc Oai, Tình thấy anh V. dừng xe nên lao đến đập gậy gỗ vào đầu đối phương. Khi nạn nhân ngã ra đường, bị cáo tiếp tục vụt 2 phát vào 2 chân của anh V.

Sau đó, Tình đi vào trong quán lẩu nướng, tìm vợ vụt thêm nhiều lần. Gây án xong, bị cáo bỏ khỏi hiện trường. Đến 18h cùng ngày, Tình đến cơ quan công an đầu thú. 

Kết quả giám định cho thấy anh V. bị chấn thương sọ não, gãy 2 chân, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 80%. 

Về mối quan hệ giữa chị H. và anh V., cơ quan tố tụng cho rằng, cả 2 mới chỉ có quan hệ tình cảm với nhau chứ không chung sống như vợ chồng. Vì vậy, 2 người không vi phạm chế độ một vợ, một chồng theo quy định tại Điều 182 Bộ luật Hình sự.