Tình huống nguy hiểm vì để trẻ nhỏ nghịch vô lăng trong khi đang lái xe

T.Thủy

(Dân trí) - Hành động thiếu ý thức của những người lớn đôi khi có thể gây hại chính đứa trẻ và cho cả những người tham gia giao thông khác trên đường…

Đoạn clip về một tình huống gây tranh cãi đã được chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng "gây sốt". Theo đó, một người đàn ông đã để cho em bé đứng trên ghế lái rồi bám vào vô lăng khi đang điều khiển xe ô tô.

Người này sau đó đã vặn vô lăng để chuyển hướng, khiến tay của đứa bé bị kéo theo, làm em bé bị mất đà và ngã lộn cổ xuống vị trí cần số rồi lăn qua phía ghế phụ.

Tình huống nguy hiểm vì để trẻ nhỏ nghịch vô lăng trong khi đang lái xe (Video: TikTok).

Có vẻ như em bé không bị chấn thương nghiêm trọng trong tình huống này, nhưng đoạn clip đã khiến nhiều người phẫn nộ sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội vì hành động thiếu ý thức và nguy hiểm của tài xế chiếc xe ô tô.

"Không hiểu sao lại có thể để em bé đứng trên ghế lái rồi bám vào vô lăng như vậy? Nếu em bé níu mạnh vô lăng khiến tài xế không thể xử lý kịp khi tình huống bất ngờ xảy ra thì sẽ như thế nào? Nghĩ đến thôi mà cũng rùng mình", một người dùng Facebook bình luận.

Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng việc để trẻ em đứng trên ghế lái sẽ khiến tầm nhìn và khả năng xoay sở vô lăng của tài xế bị hạn chế, từ đó ảnh hưởng đến khả năng điều khiển xe. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho chính những người đang ngồi trên xe, mà còn rất nguy hiểm với cả những phương tiện khác trên đường.

"Nhiều người cứ nghĩ rằng để trẻ em vào lòng, cho đứa trẻ cầm vào vô lăng còn mình thì vẫn chủ động cầm lái và đạp ga thì không nguy hiểm, nhưng họ lại không nghĩ rằng việc này sẽ khiến họ bị cản trở tầm nhìn và khả năng xoay xở cũng kém đi, dễ dẫn đến nguy hiểm nếu có tình huống bất ngờ cần xử lý nhanh", người dùng Facebook có tên T.Tiến bình luận.

Ngoài ra, một vài cư dân mạng cũng cho rằng việc để trẻ em ngồi trước như vậy, dù ở ghế lái hay ghế phụ, cũng là rất nguy hiểm, bởi lẽ nếu có va chạm bất ngờ khiến túi khí bung ra sẽ gây tác động một lực rất mạnh lên trẻ em, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng, thậm chí là tử vong. Trên thực tế đã từng ghi nhận nhiều vụ tai nạn thương tâm mà trẻ em bị thương nghiêm trọng hoặc tử vong vì túi khí.

"Các nhà sản xuất cũng đã khuyến cáo không để trẻ em ngồi ở phía trước vì lo ngại túi khí nổ gây nguy hiểm. Chưa kể trẻ em rất hiếu động, ngồi trên xe nếu nghịch ngợm gì đó, chẳng hạn kéo phanh tay hoặc gạt vào cần số, sẽ dẫn đến những tình huống bất ngờ hoặc gây ra tai nạn rất nguy hiểm", một người dùng mạng xã hội khác bình luận.

Hy vọng, đoạn clip sẽ là một bài học đáng nhớ cho tất cả mọi tài xế, tuyệt đối không để trẻ em đùa nghịch với vô lăng khi xe đang di chuyển và không để trẻ em ngồi ở vị trí phía trước, tránh các tai nạn đáng tiếc.