Sai lầm lớn khi dội nước để dập lửa chữa cháy xe

Nhật Minh

(Dân trí) - Người thợ hàn càng dội nước vào chiếc xe đang cháy thì lửa càng bùng lên lớn hơn.

Clip do camera giám sát lắp bên ngoài một nhà dân cho thấy khi người thợ đang hàn để chữa chiếc xe ba gác thì tia lửa điện gặp xăng đã gây cháy. Một người thợ khác đứng cạnh đó đã lập tức dội nước vào đám cháy để dập lửa. Tuy nhiên, lửa không những không tắt, mà còn bùng lên dữ dội hơn.

Sai lầm lớn khi lấy nước để dập lửa chữa cháy xe.

Clip sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng hàn xì là công việc dễ gây ra hỏa hoạn mà thợ thiếu kỹ năng và công cụ chữa cháy như vậy thì quá nguy hiểm.

Xăng dầu nhẹ hơn nên sẽ nổi lên trên mặt nước; do vậy, khi xảy ra cháy, càng đổ nước thì lửa cháy càng lan rộng.

Để chữa cháy xe nói riêng, và chữa cháy do xăng dầu nói chung, có 3 cách như sau:

Dùng cát: Ở những nơi có nguy cơ cháy nổ cao, hãy chuẩn bị sẵn thùng cát để chữa cháy. Đây là vật liệu hấp thụ nhiệt và có thể ngăn vật liệu cháy tiếp xúc với oxy, ngăn chất lỏng cháy lan rộng. Khi xảy ra cháy, hãy đổ cát trực tiếp vào chỗ cháy.

Phủ chăn, khăn ướt: Chăn hoặc khăn ướt một mặt có vai trò ngăn cách đám cháy với môi trường bên ngoài, mặt khác hạn chế đám cháy tiếp xúc với oxy. Chăn ướt cũng làm giảm nhiệt độ đám cháy, giúp việc dập lửa nhanh hơn.

- Dùng bình chữa cháy chuyên nghiệp: Có thể dễ dàng khống chế, dập tắt đám cháy do xăng dầu bằng các loại bình chữa cháy bột khô BC, ABC; bình chữa cháy khí CO2; và bình chữa cháy bọt. Trong đó bình chữa cháy bằng bọt Foam có hiệu quả tốt nhất cho đám cháy xăng, bởi có thành phần bao gồm nước, bọt cô đặc, và không khí. Hỗn hợp này sẽ tạo ra một lớp màng bao phủ lên đám cháy, kiểm soát được ngọn lửa.