Cán bộ Đoàn ăn vội bữa trưa ở góc cầu thang, tất bật lo cơm cho người nghèo

Mai Châm

(Dân trí) - Mỗi ngày, công việc của Phương Thảo bắt đầu từ sáng tinh mơ cho tới khoảng 1h đêm. Cô là người phụ trách điều phối chương trình trao hàng triệu bữa cơm miễn phí tới tay người dân khó khăn ở Hà Nội.

Bức ảnh Phương Thảo ngồi ở góc cầu thang ăn vội suất cơm trưa được chụp 3 ngày trước khi cô và các "đồng đội" CLB xe bán tải địa hình Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ phân phối thực phẩm về tới các bếp ăn. Đúng thời điểm ăn trưa nên mọi người ăn vội suất cơm hộp tại điểm tập kết, sau đó lên đường vận chuyển về các bếp ăn ngay để đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm.

Cán bộ Đoàn ăn vội bữa trưa ở góc cầu thang, tất bật lo cơm cho người nghèo - 1

Bức ảnh nữ tình nguyện viên xinh xắn ngồi ăn vội bữa cơm trưa trong chuyến đưa hàng thiện nguyện khiến nhiều người xúc động.

Cô gái trong bức ảnh là Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1993), cán bộ Ban Đoàn kết thanh niên và Địa bàn Dân cư, Đoàn thanh niên Thành phố Hà Nội.

Phương Thảo cho biết, cô tham gia lực lượng phòng chống dịch từ những ngày đầu dịch Covid-19 bùng phát năm 2020. Nhiệm vụ của Thảo là phụ trách Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam (trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên TP Hà Nội), mỗi ngày nhận các yêu cầu hỗ trợ xe vận chuyển từ các tổ chức, cá nhân để lên phương án vận chuyển. Đoàn xe sẽ vận chuyển thuốc, thiết bị y tế, thực phẩm, nhu yếu phẩm trên cả nước theo sự phân công của Thành đoàn - Hội LHTN TP Hà Nội.

Trong 3 đợt giãn cách xã hội gần đây nhất của TP Hà Nội, công việc của Phương Thảo và đồng đội là thực hiện chương trình "Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình", tham gia điều phối và xử lý vận hành các suất cơm của chương trình.

Cụ thể, hàng ngày cô rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng nhận các suất cơm từ các quận, huyện trên địa bàn thành phố, phân bổ số lượng các suất cơm, thực phẩm cho các bếp; lên lịch trình vận chuyển các suất ăn nhận từ bếp đến các điểm đăng ký; bố trí tình nguyện viên trao các suất ăn tại các điểm đăng ký nhận các suất ăn; tham gia chia các suất ăn cùng bếp; tham gia tặng các suất ăn cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ Đoàn ăn vội bữa trưa ở góc cầu thang, tất bật lo cơm cho người nghèo - 2

Nữ cán bộ Đoàn cùng đoàn xe Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam liên tục tiếp tế cho các vùng dịch tại Thủ đô.

Cán bộ Đoàn ăn vội bữa trưa ở góc cầu thang, tất bật lo cơm cho người nghèo - 3

Lương thực, thuốc men trao tận tay người dân đang cần.

Trong những ngày này, công việc của Thảo nhiều hơn những ngày bình thường, thường kết thúc sau 1h sáng.

Cô tâm sự: "Đôi lúc, em sợ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tiếng tin nhắn vì cơ thể quá mệt rồi. Nhưng nghĩ đến những việc mình và nhiều người đang làm rất có ý nghĩa, những người khó khăn sẽ có cơm ăn mỗi tối, không phải lúc nào cũng được tham gia giúp đỡ những người khó khăn trong hoàn cảnh này em lại có thêm rất nhiều động lực để tiếp tục cho công việc".

Có lần, Thảo nhận được một cuộc điện thoại hỏi có phải chương trình "Triệu bữa cơm" không, giọng một bạn nam rất trẻ hỏi rằng: "Em được biết về chương trình và rất mong muốn tham gia hỗ trợ nấu các suất ăn chương trình. Bọn em có 4 đầu bếp, có nhà hàng đảm bảo đầy đủ để nấu các suất ăn cho chương trình. Em đã tìm thông tin chương trình và gọi rất nhiều người để hỏi có phải BTC chương trình không, may quá cuối cùng em cũng tìm được chị".

Nhận được cuộc điện thoại thiết tha muốn tham gia chương trình ý nghĩa này, Thảo rất cảm động trước tấm lòng của các bạn trẻ. Ngoài ra, cô cũng thường xuyên nhận được tin nhắn mong muốn được tham gia tình nguyện viên phục vụ chương trình. Đó là nguồn động viên, chứng tỏ việc làm của cô cùng đồng đội đã lan tỏa được nhiều ý nghĩa tốt đẹp tới cộng đồng.

Cán bộ Đoàn ăn vội bữa trưa ở góc cầu thang, tất bật lo cơm cho người nghèo - 4

Phương Thảo chia các suất cơm miễn phí trao cho người có hoàn cảnh khó khăn.

"Từ ngày làm chương trình em cũng hay mải làm đến khi quá bữa nhưng với sức trẻ cùng tinh thần yêu công việc thiện nguyện này thì sức khỏe em vẫn vô cùng ổn", Thảo cho hay.

Cô chia sẻ thêm: "Em hoàn toàn yêu thích công việc mình đang làm, em mong rằng với chút sức nhỏ bé của mình phần nào giúp những người khó khăn sớm vượt qua giai đoạn này".

Không chỉ có Phương Thảo, chương trình "Triệu bữa cơm" của Thành đoàn Hà Nội hiện nay có sự tham gia của rất nhiều nữ cán bộ, tình nguyện viên. Mọi người làm công việc nấu ăn, chia cơm, trao gửi các suất cơm ấm tình đồng bào tới tận tay người dân.

Cán bộ Đoàn ăn vội bữa trưa ở góc cầu thang, tất bật lo cơm cho người nghèo - 5

Hình ảnh đẹp của người cán bộ Đoàn trong giai đoạn khó khăn của đất nước.

Cán bộ Đoàn ăn vội bữa trưa ở góc cầu thang, tất bật lo cơm cho người nghèo - 6

Các tình nguyện viên hăng hái, vui vẻ tham gia nấu cơm cho người dân.

Cán bộ Đoàn ăn vội bữa trưa ở góc cầu thang, tất bật lo cơm cho người nghèo - 7

Trao tận tay người khó khăn.

Cán bộ Đoàn ăn vội bữa trưa ở góc cầu thang, tất bật lo cơm cho người nghèo - 8

Thực phẩm sạch, đầy đủ dinh dưỡng.

Cán bộ Đoàn ăn vội bữa trưa ở góc cầu thang, tất bật lo cơm cho người nghèo - 9

Đều đặn hàng ngày, các bếp ăn và các tình nguyện viên có trách nhiệm chế biến, đóng hộp các suất ăn, sau đó vận chuyển miễn phí đến các địa điểm đã được đăng ký trước.

Cán bộ Đoàn ăn vội bữa trưa ở góc cầu thang, tất bật lo cơm cho người nghèo - 10

Mỗi ngày chương trình sẽ có hàng ngàn suất ăn miễn phí, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được gửi tới những bệnh nhân nghèo, công nhân lao động mất việc, sinh viên nghèo, hộ khó khăn và người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Cán bộ Đoàn ăn vội bữa trưa ở góc cầu thang, tất bật lo cơm cho người nghèo - 11

Các tình nguyện viên, người nấu bếp và lực lượng vận chuyển suất ăn đều được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng Covid-19, được định kỳ xét nghiệm Covid-19 và đảm bảo tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng dịch.

Giai đoạn 3 của chương trình "Triệu bữa cơm" được triển khai ngày 23/8 - 6/9, do Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, Hội Nông dân TP Hà Nội cùng các cá nhân, tổ chức thực hiện. Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội và các doanh nghiệp Hội viên cam kết hỗ trợ tối thiểu 50.000 suất ăn (mỗi suất trị giá 25.000 đồng).

Trước đó, giai đoạn 24/7-6/8 và 7/8-22/8, chương trình "Triệu bữa cơm" đã gửi tặng gần 70.000 suất ăn tới những hoàn cảnh khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách.