Đức giúp Đà Nẵng xây dựng thành phố môi trường

(Dân trí) - Trong hai ngày 3-4/3, UBND TP Đà Nẵng và tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) tổ chức Hội thảo triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật “phát triển Đà Nẵng - thành phố môi trường”.

Đức giúp Đà Nẵng xây dựng thành phố môi trường - 1

Nhóm Phát triển môi trường đô thị đang thảo luận tại Hội thảo

 

Mục tiêu của dự án là chính quyền thành phố Đà Nẵng có thể từng bước triển khai thực hiện chương trình toàn diện về môi trường một cách bền vững và có sự tham gia của các cơ quan, ban ngành. Thời gian thực hiện dự án: 2,5 năm (từ giữa 2010 đến cuối 2012) với tổng chi phí là 1,65 triệu euro.

 

Đây là dự án nằm trong các thỏa thuận đã đạt được giữa hai Chính phủ Việt Nam và CHLB Đức về hợp tác phát triển hỗ trợ kỹ thuật cho Đà Nẵng xây dựng chiến lược môi trường đến năm 2020 và phát triển hệ thống vận tải công cộng.

 

Dự án gồm 2 cấu phần: Phát triển môi trường đô thị và Giao thông công cộng. Trong một ngày rưỡi, phái đoàn của GTZ sẽ xây dựng một kế hoạch làm việc chi tiết hơn cho dự án, tức là một kế hoạch cụ thể có hoạt động nâng cao năng lực mà phía GTZ sẽ tiến hành hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và phát triển giao thông công cộng đô thị.

 

Theo ông Nguyễn  Đình Anh, phó giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi trường TP Đà Nẵng, phó Ban dự á: Cái đích của thành phố môi trường là có thể sống được hoặc nên sống. Từ đó thu hút đầu tư kinh tế, phát triển xã hội, tạo cho Đà Nẵng một thương hiệu: gắn đô thị và sinh thái, phát triển dịch vụ trong đó có du lịch, giáo dục, khám chữa bệnh cũng sẽ được quan tâm…

 

Để  đạt được thành phố môi trường, năm 2010 Đà Nẵng sẽ xử lý dứt điểm các điểm nóng về môi trường, năm 2015 đạt cấp quốc gia và đến năm 2020 đạt cấp cho riêng Đà Nẵng.

 

Cũng theo ông Anh, việc triển khai xây dựng thành phố môi trường có những thuận lợi là Đà Nẵng đã có đề án, được sự ủng hộ của thành phố và người dân; Đà Nẵng là một trong những thành phố năng động của cả nước; là một trong những động lực phát triển của miền Trung. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn: Đó là sự kết hợp giữa các cơ quan, ban ngành thành một hệ thống; làm thế nào để phụ nữ tham gia vào dự án vì phụ nữ đóng vai trò tích cực trong việc triển khai dự án…

 

Khánh Hồng