Nghệ An:

Vụ 6 công nhân tử vong do bụi phổi: Công an vào cuộc

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh vụ việc liên quan đến 6 công nhân tử vong do bụi phổi xảy ra tại Công ty TNHH Châu Tiến, ở huyện Nghi Lộc.

Ngày 4/12, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, liên quan đến những công nhân làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến (đóng tại Khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bị bệnh bụi phổi, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Nghệ An đã tiếp cận hồ sơ để điều tra, làm rõ.

"Hiện phía cơ quan công an đã tiếp cận hồ sơ và điều tra về vụ việc này", một cán bộ Sở Y tế thông tin.

Được biết, các cơ quan chức năng Nghệ An đã vào cuộc và xác định nhiều công nhân mắc bệnh bụi phổi, bụi phổi silic ở thể nặng, thể trung bình và thể nhẹ.

Vụ 6 công nhân tử vong do bụi phổi: Công an vào cuộc - 1

Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân về vụ việc các công nhân Công ty TNHH Châu Tiến bị bệnh bụi phổi, làm 6 người tử vong (Ảnh: Nguyễn Phê).

Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế Nghệ An tổ chức khám cho các công nhân tại Công ty TNHH Châu Tiến.

Hiện một số công nhân đang chờ kết luận hội chẩn từ Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường.

Đến thời điểm này, đã có 6 người tử vong, các công nhân này đều mắc bệnh bụi phổi trong quá trình làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến,

Doanh nghiệp này đã bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 116 triệu đồng.

Được biết, Công ty TNHH Châu Tiến có 34 người lao động, trong đó có 28 người lao động trực tiếp.

Công ty TNHH Châu Tiến thành lập năm 2005, được cấp phép sản xuất bột đá với quy mô 40.000 tấn/năm và sản xuất bột bả tường 30.000 tấn/năm.

Sau đó công ty mở rộng sản xuất, chế biến bột đá vôi trắng siêu mịn với quy mô 180.000 tấn/năm và chế biến bột đá thạch anh - quartz với quy mô 150.000 tấn/năm.

6 công nhân từng làm ở Công ty TNHH Châu Tiến tử vong do bệnh bụi phổi gồm: Anh Trần Hữu Q. (SN 1985, trú xóm 2, xã Nghi Hưng), Trần Trọng T. (SN 1974, trú xóm 2, xã Nghi Phương), Phạm Quang S. (SN 1995, trú xóm Khánh Thiện, xã Nghi Thuận), Trần Ngọc H. (SN 1978, trú xóm 2, xã Nghi Hưng), Hoàng Văn S. (SN 1976, trú xóm 1, xã Nghi Hưng), đều thuộc huyện Nghi Lộc và anh Hồ Đức H. (trú xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu).