1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Việc xử lý nợ lương cho 200 lao động Đà Nẵng “hút” sự quan tâm dư luận

(Dân trí) - Kê biên tài sản công ty để trả lương cho gần 200 công nhân ở Đà Nẵng, chuyện “y tá nghiệp dư” nơi bệnh viện, tiền lương trung bình từ 6,5-7,2 triệu đồng/tháng, bất mãn khi xin việc vì bị chê... xấu…

Đây là những thông tin hấp dẫn đăng trên mục Việc làm và An sinh, Báo Dân trí tuần qua.

Việc xử lý nợ lương cho 200 lao động Đà Nẵng “hút” sự quan tâm dư luận - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

“Giải quyết dứt điểm 8 hồ sơ xác nhận người có công còn tồn đọng tại Huế”

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã làm việc với đại diện Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về kết quả thực hiện trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh trong việc chú trọng sự hài hoà giữa công tác phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Nhiều lĩnh vực quản lý của ngành LĐ-TB&XH đã được tỉnh thực hiện tốt như việc làm, người có công, giảm nghèo, giáo dục nghề nghiệp, bảo trợ xã hội...

Cũng trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu việc chăm lo cho ngành LĐ-TB&XH và lĩnh vực an sinh xã hội là một trong số các chủ trương nhất quán, nhiệm vụ chiến lược, nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, cụ thể: Đẩy mạnh việc tuyên truyền nhằm đảm bảo công tác xã hội hoá các sự kiện chính sách xã hội, trong đó thực hiện nguyên tắc Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong thực hiện; Nâng cao hơn nữa đời sống của người có công với cách mạng…

Hộ lý, điều dưỡng Việt Nam được đánh giá cao tại Nhật Bản

Điều dưỡng, hộ lý của Việt Nam đã khẳng định được năng lực vượt trội với tỉ lệ thi đạt chứng chỉ quốc gia của Nhật Bản rất cao, với 37% đối với ứng viên điều dưỡng và 91% đối ứng viên hộ lý.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan cho rằng, sau 45 năm kể từ khi hai nước Việt Nam - Nhật Bản thiết lập mối quan hệ ngoại giao. Hợp tác trong lĩnh vực lao động giữa hai nước ngày càng được coi trọng.

Nhiều chương trình, dự án đã được Bộ LĐ-TB&XH  Việt Nam phối hợp với phía Nhật Bản triển khai và đang phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành công chung của quan hệ hợp tác giữa hai nước...

Việc xử lý nợ lương cho 200 lao động Đà Nẵng “hút” sự quan tâm dư luận - 2

Nghệ An: Hơn 22.000 chỉ tiêu tại Phiên giao dịch việc làm tháng 11

Trong số hơn 22.000 chỉ tiêu tuyển dụng tại Phiên giao dịch việc làm tháng 11, phần lớn đều thuộc về các công ty trong lĩnh vực may mặc làm việc tại Hải Phòng, Hải Dương.

Phiên giao dịch việc làm tháng 11 đã diễn ra sáng 10/11, tại Trung tâm dịch vụ việc làm - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An. Chương trình thu hút 45 đơn vị với hơn 22.000 vị trí việc làm tham gia tìm kiếm các ứng viên…

Chuyện của những "y tá nghiệp dư" nơi bệnh viện

Với mức lương từ 250.000 - 400.000 đồng/ngày, công việc của những người phụ nữ làm nghề trông người ốm theo giờ đang khá "đắt khách" tại các bệnh viện ở Hà Nội.

"Nhiều gia đình vì phải chăm người ốm trong thời gian dài, kiệt sức mà tìm đến chúng tôi. Đáng buồn nhất là những gia đình đông người, nhưng con cái tị nạnh nhau việc trông nom người thân. Họ góp tiền vào để thuê người trông..." - chị Hoàng Ngọc Thuý tâm sự.

Cũng theo chị Hoàng Ngọc Thuý, nghề này không phải ai cũng làm được, nhiều lần chị giới thiệu cho người cùng quê xuống làm nhưng được vài buổi lại bỏ về. Những người không kiên trì, mất bình tĩnh hay sợ máu, sức khoẻ yếu là không thể làm được cái nghề này…

Việc xử lý nợ lương cho 200 lao động Đà Nẵng “hút” sự quan tâm dư luận - 3

Ngày càng nhiều phụ nữ lên tiếng bảo vệ mình trước vấn nạn bạo lực gia đình

Đó là khẳng định của ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Nghệ An năm 2020.

Tháng hành động với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em” được UBND tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An tổ chức sáng 9/11 tại huyện Con Cuông, nơi tình trạng mua bán phụ nữ và trẻ em diễn ra khá gay gắt…

Kê biên tài sản công ty nợ lương của gần 200 công nhân

Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) vừa tiến hành công bố quyết định cưỡng chế kê biên , xử lý tài sản Công ty TNHH MTV TBO Vina (lô N, đường số 6, Khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu).

Việc cưỡng chế kê biên được thực hiện theo quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 10/QĐ-CCTHADS ngày 17/7/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Liên Chiểu để trả lương, BHXH cho gần 200 công nhân của công ty này…

Việc xử lý nợ lương cho 200 lao động Đà Nẵng “hút” sự quan tâm dư luận - 4

Thu nhập bình quân của người lao động từ 6,5 - 7,2 triệu đồng/tháng

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Qua thống kê, mức tiền tương , thu nhập bình quân dao động từ 6,5 - 7,2 triệu đồng/người/tháng. Không có trường hợp doanh nghiệp trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng của Chính phủ quy định từng thời điểm...

Hà Nội: Lập 3 đoàn kiểm tra việc thực hiện BHXH, BHYT

Từ ngày 11-12/11, UBND TP Hà Nội sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế tại 6 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Thông qua đợt kiểm tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được HĐND, UBND thành phố giao năm 2020…

Việc xử lý nợ lương cho 200 lao động Đà Nẵng “hút” sự quan tâm dư luận - 5

Ấm áp tình người ở quán cơm cháy của vợ chồng câm điếc

Hơn 7 năm qua, quán ăn vặt nhỏ nằm trên đường Vạn Kiếp (quận Bình Thạnh, TPHCM) của của đôi vợ chồng anh Lê Trường Sơn (45 tuổi) và chị Lê Mộng Thúy (39 tuổi) là nơi tìm đến của nhiều thực khách quen thuộc.

Hai anh chị từ nhỏ đã chịu khiếm khuyết về ngôn ngữ và thính giác nên không thể nói và nghe được. Trải qua nhiều gian khổ nhưng anh chị vẫn luôn cố gắng làm lụng để gây dựng hạnh phúc gia đình…

Bất mãn khi khó xin việc vì bị chê... xấu 

Cách đây không lâu, Thu Hương (TPHCM) được người bạn giới thiệu trực tiếp với sếp của một công ty. Cô bạn đánh giá Hương cao về sự chịu khó, chăm chỉ. 

Vậy nhưng, sau lần gặp sếp, cô bạn nói thật tình, sếp nói ngoại hình không phù hợp. Dù bạn khuyên Hương nên tập thể thao cho khỏe mạnh, năng động, chăm sóc da dẻ, chú ý cách ăn mặc nhưng Hương chỉ nghĩ theo hướng mình bị loại vì... xấu.