Nông dân "treo ao tôm" vì càng bán càng lỗ

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Gần 1/3 hộ nuôi tôm ven biển ở Trà Vinh phải chịu lỗ hoặc chỉ huề vốn trong năm nay vì giá tôm xuống thấp. Quá khó khăn, nhiều người chấp nhận phơi ao để tránh tình trạng "tiền mất tật mang".

Theo thông tin từ ngành chức năng tỉnh Trà Vinh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có hơn 31.000ha mặt nước thả nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tương đương hơn 6,5 tỷ con giống. Sản lượng thu hoạch đạt hơn 87.000 tấn, trong đó tôm thẻ chân trắng chiếm hơn 74.000 tấn.

Giá tôm thẻ chân trắng trên địa bàn dao động từ 90.000 đồng/kg đến hơn 130.000 đồng/kg tùy kích cỡ, thấp hơn 5-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá tôm sú ở mức 190.000 đồng/kg, giảm gần 50.000 đồng/kg so với cùng kỳ.

Nông dân treo ao tôm vì càng bán càng lỗ - 1

Ao tôm có mức đầu tư lớn nhưng người dân hiện phải bỏ không vì nguy cơ nuôi sẽ lỗ (Ảnh: CTV).

Mặc dù sản lượng tôm đã đạt hơn 98% kế hoạch năm của tỉnh, nhưng do các tác động của dịch bệnh cùng giá tôm giảm, gần 30% hộ nuôi đã rơi cảnh thua lỗ hoặc huề vốn.

Ghi nhận trong những ngày gần đây, nhiều hộ nuôi tôm ở Trà Vinh chấp nhận phơi ao, "cắt vụ" vì nguy cơ tôm mắc bệnh, cố nuôi sẽ lỗ. Độ mặn nguồn nước xuống gần bằng 0‰ kéo dài gần 3 tháng qua, nhiều hộ chuyển sang nuôi tôm nước ngọt nhưng kết quả cũng không mấy khả quan.

Ông Lê Văn Diện ở xã Hiệp Mỹ Đông, huyện Cầu Ngang cho biết, gia đình ông và hầu hết hộ nuôi trong xã đang phải phơi ao vì trời mưa lạnh kéo dài. Hơn nữa với giá tôm hiện tại, người nuôi rất dễ bị lỗ đến 30.000 đồng/kg.

"Với tiết trời mưa lạnh như hiện tại, tôm rất dễ bệnh dẫn đến phải thu hoạch sớm, không đạt trọng lượng. Nếu nuôi đủ ngày thì lời lãi cũng không nhiều, còn phải thu hoạch sớm thì cầm chắc lỗ", ông Diện nói.

Ông Võ Văn Bền ở huyện Duyên Hải đã phơi 2 ao tôm công nghệ cao hơn 3 tháng qua. Ông Bền cho biết, do mưa nhiều, độ mặn nguồn nước gần bằng 0‰ nên không nuôi tôm được. Ông Bền dự định sẽ tái nuôi vào đầu tháng 12 tới.